Tổng thống Biden làm việc chưa từng có với "Bộ tứ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của nhóm Quad (“Bộ tứ”) - gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ - tại thủ đô Washington vào cuối tháng 9.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã đưa ra thông báo nêu trên trong một tuyên bố hôm 13-9. Theo đó, cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Quad – gồm Tổng thống Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga - sẽ diễn ra vào ngày 24-9.

Thủ tướng Úc Scott Morrison, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide sẽ đến Washington đúng dịp họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, nơi ông Biden sẽ có bài phát biểu vào ngày 21-9.

Bà Psaki nhấn mạnh: "Chính quyền ông Biden và bà Harris đã nâng cấp Quad thành một ưu tiên, như đã thấy thông qua cuộc gặp trực tuyến đầu tiên của cấp lãnh đạo vào tháng 3 và hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ diễn ra trực tiếp".

 

 Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken (phải) tại cuộc gặp trực tuyến đầu tiên của
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken (phải) tại cuộc gặp trực tuyến đầu tiên của "Bộ tứ" vào tháng 3. Ảnh: EPA


Theo bà Psaki, các nhà lãnh đạo Quad "sẽ tập trung làm sâu sắc hơn mối quan hệ và thúc đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực như chống Covid-19, giải quyết khủng hoảng khí hậu, hợp tác về công nghệ mới nổi và không gian mạng, cũng như thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ với Reuters rằng hạ tầng sẽ là một trong nhiều chủ đề được thảo luận trong hội nghị lần này.

Hồi tháng 7, ông Kurt Campbell, điều phối viên khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ, nói rằng thượng đỉnh trực tiếp lần này cần đưa ra những cam kết "mang tính chất quyết định" trong các vấn đề ngoại giao vắc-xin Covid-19 và hạ tầng.

Trước đây, sau khi thúc đẩy dự án phát triển hạ tầng quy mô lớn trong nước, ông Biden cho biết ông từng gợi ý với Thủ tướng Anh Boris Johnson rằng các quốc gia dân chủ cần có một kế hoạch hạ tầng để cạnh tranh với sáng kiến Vành đai - Con đường của Trung Quốc.

Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh ở khu vực Tây Thái Bình Dương gần đây liên quan đến việc các quan chức tuần duyên và hải quân Mỹ cam kết tăng cường sự hiện diện trong khu vực, bác bỏ quy định mới của Trung Quốc yêu cầu tàu nước ngoài đi vào "lãnh hải Trung Quốc" phải đăng ký thông tin tàu và hàng hóa.

Theo tờ South China Morning Post, Hội nghị Quad diễn ra sau hai cuộc gặp gần đây của các quan chức chính quyền ông Biden với Bắc Kinh, bao gồm một cuộc điện đàm giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập khi đó nói với ông Biden rằng quan hệ hai nước đang đối mặt với "những khó khăn nghiêm trọng" do chính sách của Washington đối với Trung Quốc.

Một cuộc gặp khác của Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Ngoại trưởng Vương Nghị tại Trung Quốc vào tháng 7 kết thúc với việc cả hai bên đều giữ lập trường cứng rắn.

Theo HUỆ BÌNH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.