Quốc gia Đông Nam Á tuyên bố "sống chung với Covid-19" giờ ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Singapore là một trong những quốc gia đi đầu trong chiến dịch tiêm chủng trên thế giới, đặt mục tiêu sống chung với Covid-19, nay vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trước sự lây lan của biến thể Delta, cũng như bắt đầu tiêm mũi thứ ba cho người dân.

 Singapore đang trên lộ trình sống chung với Covid-19.
Singapore đang trên lộ trình sống chung với Covid-19.


Hôm 3.9, Singapore công bố kế hoạch bắt đầu tiêm nhắc lại cho những người trên 60 tuổi và nhóm người bị suy giảm miễn dịch. Kế hoạch dự kiến được thực hiện ngay trong tháng 9, theo Bloomberg.

Những người này hầu hết đã tiêm mũi vaccine thứ hai vào tháng 3, được yêu cầu tiêm bổ sung sau 6 tháng. Đối với những người bị suy giảm miễn dịch, giới chức Singapore khuyến cáo tiêm bổ sung mũi thứ 3 sau hai tháng.

Bộ trưởng Tài chính và đồng chủ tịch nhóm đặc nhiệm chống dịch của Singapore, Lawrence Wong, nói Singapore vẫn đang chuyển sang giai đoạn “sống chung với Covid-19” và chưa cần áp đặt thêm các biện pháp hạn chế mới.

“Chúng tôi sẽ chỉ đảo ngược quyết định, siết chặt các biện pháp phòng dịch như một giải pháp cuối cùng nếu hệ thống bệnh viện bị quá tải”, ông Wong nói. “Ngay bây giờ, chúng tôi cũng chưa có động thái mở cửa thêm, để có thêm thời gian theo dõi tình hình”.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore, Gan Kim Yong cũng cho biết các biện pháp phòng dịch hiện tại sẽ được duy trì trong một thời gian nữa. Bộ trưởng Y tế Singapore, Ong Ye Kung dự kiến khoảng 85% dân số được tiêm chủng trong tháng này.

Singapore đã bắt đầu chiến lược sống chung với Covid-19 sau khi đạt mục tiêu tiêm chủng cho 80% người dân. Mục tiêu này đã được hoàn thành vào tuần trước. Singapore nới lỏng các hạn chế đối với lao động nhập cư, cấp visa cho người đã tiêm chủng đầy đủ đến từ Đức và Brunei.

Giới chức Singapore bày tỏ sự thận trọng sau khi số ca nhiễm trong cộng đồng lên tới hơn 200 vào ngày 3.9. Đây là ngày Singapore có số ca nhiễm cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào năm ngoái.

Là một trong những quốc gia đi đầu trong chiến dịch tiêm chủng, Singapore đã lên kế hoạch tăng cường xét nghiệm và cho phép những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ chữa trị tại nhà.

Các bộ trưởng Singapore trước đó đã dự đoán về sự gia tăng số ca mắc mới sau khi nới lỏng các hạn chế, trong chiến lược “sống chung với Covid-19”. Singapore cũng khẳng định tình hình đang nằm trong tầm kiểm soát, với 528 ca bệnh nặng đang được theo dõi sát sao.



https://danviet.vn/quoc-gia-dong-nam-a-tuyen-bo-song-chung-voi-covid-19-gio-ra-sao-5020214910232388.htm

Theo Đăng Nguyễn - Bloomberg/Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.