Mỹ: Gia đình luật sư nổi tiếng lần lượt bị sát hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một luật sư nổi tiếng tại bang South Carolina đã bị bắn sau hơn 2 tháng vợ và con trai ông bị sát hại.

Theo Bộ phận Thực thi Pháp luật South Carolina (SLED), ông Alex Murdaugh, 53 tuổi, gọi 911 vào chiều 4-9 để báo cáo về việc ông bị bắn gần TP Varnville. Đại diện gia đình nạn nhân nói với đài ABC News ông Murdaugh đang thay lốp xe thì 1 chiếc xe chạy ngang qua, vòng lại và người nào đó trong xe đã bắn ông. Ông được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng để điều trị vết thương do đạn bắn vào đầu và đã ổn định.

Cách đây 2 tháng, vào ngày 7-6, vợ ông Murdaugh, bà Margaret Branstetter Murdaugh, 52 tuổi, và con trai ông, Paul Terry Murdaugh, 22 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng tử vong với nhiều vết thương do súng gây ra gần nơi săn bắn của gia đình Murdaugh tại hạt Colleton. Cảnh sát chưa bắt giữ được nghi phạm nào liên quan tới vụ việc.


 

Hiện trường nơi ông Alex Murdaugh bị bắn. Ảnh: ABC News
Hiện trường nơi ông Alex Murdaugh bị bắn. Ảnh: ABC News
Ông Alex Murdaugh cùng vợ và con trai Paul Terry Murdaugh. Ảnh: Facebook
Ông Alex Murdaugh cùng vợ và con trai Paul Terry Murdaugh. Ảnh: Facebook


Đài ABC News trích dẫn thông báo của gia đình Murdaugh cho biết: "Gia đình tôi đã trải qua nhiều điều mà không gia đình nào khác có thể tưởng tượng. Chúng tôi hy vọng Alex sẽ bình phục và yêu cầu sự riêng tư trong lúc này".

Được biết, gia đình ông Murdaugh đã làm việc trong cộng đồng pháp lý của bang South Carolina trong hơn 80 năm. Ba thế hệ nhà Murdaugh là luật sư cố vấn được bầu chọn trong Tòa phúc thẩm cho khu vực địa lý thứ 14.

SLED đang dẫn đầu cuộc điều tra vụ ông Murdaugh bị bắn hôm 4-9 và cả vụ sát hại vợ con ông. Họ đang thu thập chứng cứ, phỏng vấn nhân chứng và lần theo các đầu mối. Chiếc Mercedes SUV của ông Murdaugh đã bị tạm giữ Tính đến tối 5-9, chưa có nghi phạm nào bị bắt.

Gia đình Murdaugh đã rất đau khổ vì vụ sát hại bà Margaret cùng con trai Paul Terry và họ đang đi tìm câu trả lời. "Thật khó để tưởng tượng ai đó có thể bệnh hoạn đến mức cố ý giết người như vậy" - ông Randy Murdaugh, anh trai của ông Alex, nói hồi tháng 6.

Được biết, Paul Terry là sinh viên của trường ĐH South Carolina và đang chờ bị xét xử vì cáo buộc chèo thuyền khi say rượu, gây ra cái chết của cô gái 19 tuổi Mallory Beach vào năm 2019. Gia đình Murdaugh tiết lộ một số kẻ lạ mặt đã gửi thư đe dọa Paul nhưng họ lại không tin.

Theo Bảo Hạnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.