Đông Nam Á đổi chiến lược chống Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngay cả Singapore, quốc gia có tỉ lệ tiêm phòng hàng đầu thế giới, cũng chật vật vì đợt bùng phát Covid-19 hiện tại

Với tỉ lệ tiêm phòng thấp, Đông Nam Á hiện là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất vì biến thể Delta và đang chịu đựng những đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất thế giới. Dù vậy, với nguồn lực tài chính và sức mạnh của các chính sách tiền tệ đang cạn dần, lệnh phong tỏa không còn là giải pháp phù hợp.

"Đó là một sự cân bằng khó khăn giữa sinh mạng và sinh kế" - chuyên gia kinh tế Krystal Tan của Ngân hàng Australia & New Zealand Banking Group (Úc) khẳng định, đồng thời nhấn mạnh ngay cả Singapore, quốc gia có tỉ lệ tiêm phòng hàng đầu thế giới (hơn 81% dân số), cũng đang chật vật vì đợt bùng phát hiện tại.

Theo Bloomberg, việc các nhà máy ở Đông Nam Á phải đóng cửa đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, buộc các hãng ôtô như Toyota (Nhật Bản) cắt giảm sản lượng trong khi các công ty thời trang bán lẻ như Abercrombie & Fitch (Mỹ) cảnh báo tình hình đang "vượt tầm kiểm soát".

 

Một cửa hàng bán quà lưu niệm vắng hoe ở Chinatown - Singapore hôm 30-8 Ảnh: REUTERS
Một cửa hàng bán quà lưu niệm vắng hoe ở Chinatown - Singapore hôm 30-8. Ảnh: REUTERS


Tỉ lệ tử vong hằng ngày tại nhiều nước Đông Nam Á đã vượt mức trung bình toàn cầu song nhiều quan chức trong khu vực lo ngại nền kinh tế có thể sụp đổ nếu các biện pháp hạn chế bị kéo dài quá lâu. Malaysia đã cắt giảm 50% dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021, xuống còn 3%-4% giữa lúc số ca nhiễm hằng ngày tăng kỷ lục. Hy vọng hồi sinh ngành du lịch mũi nhọn của Thái Lan cũng bấp bênh.

Theo chuyên gia kinh tế Wellian Wiranto của Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (Singapore), nền kinh tế của các nước Đông Nam Á suy yếu bởi những đợt phong tỏa liên tiếp trong khi người dân ngày càng kiệt quệ. "Mọi hy vọng về việc tái mở cửa biên giới sâu rộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại và du lịch trên khắp Đông Nam Á hiện là giấc mơ xa vời" - ông Wiranto khẳng định.

Đó là lý do ngày càng nhiều quốc gia Đông Nam Á thay đổi chiến lược, chuyển sang xem Covid-19 là một "căn bệnh đặc hữu". Malaysia, Indonesia và Thái Lan đã học tập hướng tiếp cận của Singapore để "chung sống với virus" thay vì "loại bỏ tận gốc Covid-19" như Trung Quốc.

Theo báo cáo được Công ty S&P Global Ratings (Mỹ) công bố vào tuần rồi, chiến lược "không Covid-19" của Trung Quốc có thể làm tồi tệ thêm tình trạng nợ nần của các công ty ở nước này. Để đối phó với đợt bùng phát mới, giới chức Trung Quốc đã triển khai xét nghiệm quy mô lớn ở một vài thành phố, áp lệnh kiểm soát ra - vào thủ đô Bắc Kinh bên cạnh hàng loạt biện pháp hạn chế khác.

Theo Công ty S&P Global Ratings, dù có thể làm giảm số ca nhiễm nhưng những biện pháp này sẽ dẫn đến tình trạng gián đoạn quy mô lớn trên cả nước.

Trái với Đông Nam Á, châu Âu đã đi được những bước dài trong hành trình tái mở cửa kinh tế. Trong buổi phỏng vấn với đài BBC vào cuối tuần rồi, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết chính phủ nước này sẽ dừng kế hoạch triển khai "thẻ xanh vắc-xin Covid-19" và có thể sớm hủy bỏ quy định xét nghiệm bắt buộc đối với hành khách quay lại từ nước ngoài.

Đây là một phần trong kế hoạch mới nhằm nới lỏng phong tỏa hơn nữa giữa lúc số ca nhập viện và tử vong vì Covid-19 vẫn ở mức thấp - dù số ca nhiễm hằng ngày ở mức cao. Cũng theo Bộ trưởng Javid, quốc gia của ông đang trên đà khởi động chương trình tiêm bổ trợ vào tháng này. Đến thời điểm này, hơn 80% dân số trên 16 tuổi ở Anh đã được tiêm đầy đủ.

Theo CAO LỰC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.