Các nước phản ứng việc Mỹ, Anh, Australia lập liên minh mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc Mỹ, Anh và Australia thông báo thành lập liên minh an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhận được phản ứng trái chiều từ các nước.

Lãnh đạo Mỹ, Anh, Australia thông báo lập liên minh AUKUS. Ảnh: AFP
Lãnh đạo Mỹ, Anh, Australia thông báo lập liên minh AUKUS. Ảnh: AFP


Theo Reuters, Australia ngày 16.9 cho biết sẽ tìm cách phát triển 8 tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh ba bên, có tên gọi AUKUS, ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia sẽ là quốc gia thứ hai sau Anh được Mỹ chia sẻ công nghệ hạt nhân để chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào năm 1958.

"Thế giới của chúng ta đang trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là ở đây trong khu vực của chúng ta, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Để đáp ứng những thách thức này, để giúp mang lại an ninh và ổn định mà khu vực của chúng ta cần, giờ đây chúng ta phải đưa quan hệ đối tác của mình lên một tầm cao mới" - Thủ tướng Scott Morrison nói.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hoan nghênh việc tập trung vào Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhưng cho biết các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới của Australia sẽ không được phép hoạt động trong vùng lãnh hải của nước này theo chính sách không có hạt nhân từ lâu.

"Tôi rất vui khi thấy các đối tác mà chúng tôi hợp tác chặt chẽ đã hướng đến khu vực của chúng tôi. Nhưng tàu ngầm hạt nhân mới của Australia sẽ không được phép đi vào lãnh thổ New Zealand theo chính sách không có hạt nhân ban hành năm 1984" - Thủ tướng Ardern nói.

Theo Thủ tướng New Zealand, AUKUS không phải thỏa thuận cấp độ hiệp ước, do đó, sẽ không có sự thay đổi nào đối với mối quan hệ hiện nay của liên minh tình báo Ngũ nhãn (Five Eyes) gồm Anh, Australia, Canada, Mỹ và New Zealand, cũng như quan hệ đối tác chặt chẽ giữa New Zealand và Australia về mặt quốc phòng.

Trong khi đó, Pháp lên tiếng trách cứ Australia về việc huỷ bỏ thoả thuận đóng tàu ngầm với nước này. Ngày 16.9, Thủ tướng Australia Scott Morrison xác nhận Australia sẽ không tiếp tục thỏa thuận tàu ngầm trị giá khoảng 40 tỉ USD với Pháp, thay vào đó Canberra sẽ đóng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sử dụng công nghệ của Mỹ và Anh.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly lấy làm tiếc vì quyết định trên, đồng thời cho rằng việc Mỹ quyết định gạt một đối tác và là đồng minh Châu Âu như Pháp ra khỏi quan hệ đối tác với Australia tại thời điểm nhiều thách thức chưa từng có trong tiền lệ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho thấy sự thiếu chặt chẽ.

Để xoa dịu Paris, Tổng thống Joe Biden khẳng định, Pháp là “một đối tác và đồng minh chủ chốt trong chiến lược củng cố an ninh và thịnh vượng trong khu vực. Mỹ hy vọng hợp tác chặt chẽ với Pháp và các quốc gia chủ chốt chốt khác khi cùng tiến về phía trước”.

Nhà thầu quốc phòng Naval Group của Pháp cũng bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của Australia bởi tuyên bố của Thủ tướng Morrison làm tiêu tan hợp đồng trị giá hàng tỉ USD của Naval Group với Australia về việc đóng mới 12 tàu ngầm tối tân thuộc lớp Attack.

Singapore cho biết Thủ tướng Lý Hiển Long nói với người đồng cấp Scott Morrison trong một cuộc điện đàm rằng, Singapore có quan hệ lâu đời với Australia, Anh và Mỹ, đồng thời hy vọng nhóm mới "sẽ đóng góp một cách tích cực vào hòa bình, ổn định của khu vực và bổ sung cho cấu trúc khu vực".

Thủ tướng Australia Morrison cũng đã gọi điện cho các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Ấn Độ. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác với nhóm Bộ Tứ bao gồm cả Mỹ, Australia và Ấn Độ, cũng như ASEAN và Châu Âu, để đạt được một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở.

Ông Kato phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ: “Việc tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Mỹ, Anh và Australia có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình và an ninh của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương".

Về phần mình, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã chỉ trích AUKUS, đồng thời cho rằng Mỹ, Anh và Australia nên “từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh và định kiến về ý thức hệ".

 

https://laodong.vn/the-gioi/cac-nuoc-phan-ung-viec-my-anh-australia-lap-lien-minh-moi-954326.ldo

Theo NGỌC VÂN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.