"Bộ trưởng vaccine" Nhật Bản dẫn đầu thăm dò về kế nhiệm thủ tướng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng phụ trách vaccine Nhật Bản Taro Kono dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận về người kế nhiệm thủ tướng.

Bộ trưởng vaccine Nhật Bản kiêm Bộ trưởng cải cách hành chính Taro Kono giành được sự ủng hộ của công chúng trong việc kế nhiệm Thủ tướng Suga Yoshihide. Ảnh: AFP
Bộ trưởng vaccine Nhật Bản kiêm Bộ trưởng cải cách hành chính Taro Kono giành được sự ủng hộ của công chúng trong việc kế nhiệm Thủ tướng Suga Yoshihide. Ảnh: AFP



Reuters đưa tin, trong khoảng thời gian từ ngày 9.9 đến 11.9, Nikkei và TV Tokyo thực hiện một cuộc thăm dò dư luận về việc ai sẽ là ''người phù hợp'' để lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và kế nhiệm Thủ tướng Suga Yoshihide.

Theo kết quả được công bố hôm 11.9, ông Taro Kono, 58 tuổi, Bộ trưởng phụ trách vaccine của Nhật Bản kiêm Bộ trưởng cải cách hành chính, đã dẫn đầu cuộc khảo sát với 27% phiếu ủng hộ ông trở thành thủ tướng tiếp theo.

Đứng ở vị trí thứ 2 sau ông Kono là cựu Tổng thư ký đảng LDP Shigeru Ishiba với tỉ lệ ủng hộ 17%. Cựu chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Fumio Kishida ở vị trí thứ 3 với 14% ủng hộ và tiếp sau là cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi 7%.

Ông Taro Kono đã tuyên bố ứng cử vào ngày 10.9. Với động thái này, ông trở thành người thứ 3 chính thức ra tranh cử  vị trí thủ tướng sau 2 ông Kishida và Takaichi.

Hãng tin Jiji ngày 11.9 dẫn nguồn tin thân cận cho biết, cựu Tổng thư ký đảng LDP Shigeru Ishiba có thể không tranh cử vào vị trí lãnh đạo của đảng mà thay vào đó sẽ ủng hộ một ứng cử viên khác.

Trong một động thái bất ngờ ngày 3.9, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tuyên bố sẽ không tái tranh cử lãnh đạo đảng LDP trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 9 này và sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau gần 1 năm tại nhiệm. Sự ra đi của ông Suga diễn ra trong bối cảnh ông bị chỉ trích về phản ứng trước đại dịch COVID-19.

Vào ngày 29.9 tới, các nhà lập pháp và thành viên đảng LDP sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu chọn ra người lãnh đạo. Ứng viên chiến thắng gần như chắc chắn sẽ giành được ghế thủ tướng vì đảng LDP chiếm đa số trong hạ viện quốc hội Nhật Bản.

Sau cuộc bỏ phiếu lãnh đạo đảng LDP, Nhật Bản có khả năng sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào nửa đầu tháng 11.2021, Kyodo dẫn lời các nhà lập pháp của đảng cầm quyền cho hay.

Trước khi có cuộc khảo sát của Nikkei/TV Tokyo, các cuộc thăm dò trước đó cũng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng dành cho ông Taro Kono trong việc kế nhiệm Thủ tướng Suga.

https://laodong.vn/the-gioi/bo-truong-vaccine-nhat-ban-dan-dau-tham-do-ve-ke-nhiem-thu-tuong-952763.ldo

Theo Phương Linh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.