Anh tìm cách loại Trung Quốc khỏi dự án hạt nhân "khủng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Anh đang tiến gần đến thỏa thuận nhằm loại bỏ Tổng công ty điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) ra khỏi một dự án nhà máy điện mới, báo The Guardian đưa tin ngày 25-9.
Tờ báo cho biết London đang tìm cách tham gia vào dự án trị giá 27,33 tỉ USD để xây dựng nhà máy điện hạt nhân Sizewell C ở hạt Suffolk – phía Đông của Anh, cùng với tập đoàn EDF (Pháp).
Điều này đồng nghĩa CGN, hiện sở hữu 20% cổ phần trong Sizewell C, sẽ bị loại khỏi dự án - The Guardian khẳng định và cho biết thêm kế hoạch này dự kiến được thông báo sớm nhất vào tháng tới.
-CGN và EDF từ chối bình luận về vấn đề này.
"Điện hạt nhân đóng vai trò then chốt đối với nỗ lực cắt giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch…CGN hiện vẫn là cổ đông của Sizewell C cho đến khi có quyết định cuối cùng của chính phủ. Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và chưa có quyết định cuối cùng" – người phát ngôn của chính phủ Anh khẳng định.

Anh đang tìm cách tham gia dự án nhà máy điện điện hạt nhân Sizewell C trị giá 23,77 tỉ USD. Ảnh: Reuters
Anh đang tìm cách tham gia dự án nhà máy điện điện hạt nhân Sizewell C trị giá 23,77 tỉ USD. Ảnh: Reuters
Trước đó, vào tháng 7, báo Financial Times đưa tin London muốn loại bỏ CGN ra khỏi toàn bộ dự án năng lượng mới trong tương lai. EDF hồi tháng 6 kêu gọi chính phủ Anh ban hành các quy định cần thiết để củng cố dự án Sizewell C.
Mới đây, vào ngày 24-9, theo tờ Times, London đã đàm phán với công ty phát triển lò hạt nhân Westinghouse (Mỹ) về việc xây dựng một nhà máy điện nguyên tử mới trên đảo Anglesey – xứ Wales, với mục tiêu cắt giảm lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch cũng như giảm thiểu rủi ro từ sự biến động của giá khí đốt.
Trong trường hợp CGN bị loại bỏ khỏi dự án nhà máy điện hạt nhân Sizewell C, quan hệ Bắc Kinh – London có thể leo thang căng thẳng, đặc biệt là khi Anh vừa thông báo thỏa thuận an ninh Aukus với Mỹ và Úc nhằm đối phó Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Dự án nhà máy điện hạt nhân Sizewell C dự kiến cung cấp điện cho 6 triệu hộ gia đình. Ảnh: EDF
Dự án nhà máy điện hạt nhân Sizewell C dự kiến cung cấp điện cho 6 triệu hộ gia đình. Ảnh: EDF
Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.