3 cựu nhân viên tình báo Mỹ thừa nhận được UAE thuê tấn công mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các bị cáo làm việc cho một công ty có liên kết với chính phủ UAE, tiến hành tấn công mạng nhằm vào các mục tiêu được giao.

 Ba cựu quan chức tình báo Mỹ thừa nhận làm việc cho UAE. Ảnh: Reuters
Ba cựu quan chức tình báo Mỹ thừa nhận làm việc cho UAE. Ảnh: Reuters


Hãng AFP ngày 15.9 đưa tin 3 cựu quan chức tình báo Mỹ khai nhận tại tòa về việc tham gia cùng Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các bên thù địch.

Các bị cáo Marc Baier (49 tuổi), Ryan Adams (34 tuổi) và Daniel Gericke (40 tuổi) đồng ý đóng tổng số tiền phạt 1,7 triệu USD, bằng với số tiền mà họ kiếm được khi làm việc cho UAE, để tránh bị truy tố về các hành vi vi phạm quy định xuất khẩu, lừa đảo qua máy tính và khai thác trái phép việc truy cập máy tính của người khác.

Tòa án tại Alexandria (Virginia) đồng ý hoãn truy tố trong 3 năm đối với vụ việc phức tạp này.

Vụ việc này đã làm lộ rõ một thị trường toàn cầu, nơi chính phủ các nước tìm kiếm những chuyên gia an ninh máy tính trình độ cao nhằm do thám kẻ thù và các mối đe dọa.

Các bị cáo trước đó từng làm việc trong giới tình báo Mỹ, kể cả tại Cơ quan An ninh quốc gia và quân đội. Theo Bộ Tư pháp, họ đã làm việc cho một công ty Mỹ cung cấp hoạt động tình báo mạng cho chính phủ UAE tuân thủ các quy định của Mỹ.

Tuy nhiên, vào năm 2016, họ chuyển sang làm việc lương cao hơn tại một công ty có liên kết với chính phủ UAE là DarkMatter, và bắt đầu tiến hành tấn công mạng nhằm vào các mục tiêu được giao, bao gồm các máy chủ ngay tại Mỹ.
Có lần, họ xâm nhập vào “hàng chục triệu” điện thoại di động và các thiết bị di động nhưng chưa rõ mục tiêu cụ thể. Truyền thông đưa tin nhóm người trên nhắm vào các mục tiêu tại Mỹ lẫn nước ngoài.

Biện pháp của họ chủ yếu là đưa vào các phần mềm gián điệp và tận dụng lỗ hổng để xâm nhập và kiểm soát máy chủ, điện thoại và các thiết bị kỹ thuật số khác. Bên cạnh việc bị phạt, 3 người đàn ông trên còn bị cấm làm việc trong lĩnh vực tình báo và bị cấm thực hiện hành vi xâm nhập mạng.

Theo quan chức FBI Bryan Vorndran, cơ quan của ông sẽ điều tra đầy đủ về các cá nhân và công ty trục lợi từ hoạt động tấn công mạng trong vụ việc.

 

Theo Khánh An (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.