Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm Singapore, Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 22.8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới Singapore, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên đến Châu Á với tư cách là phó tổng thống Mỹ, với các điểm dừng ở Singapore và Việt Nam.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Singapore ngày 22.8. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Singapore ngày 22.8. Ảnh: AFP


Chuyến thăm được kỳ vọng tái khẳng định các cam kết của Mỹ với ASEAN nói riêng và Châu Á nói chung.

Straits Times đưa tin, chuyên cơ Air Force 2 hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Paya Lebar, Singapore vào khoảng 10h50 ngày 22.8 theo giờ địa phương (9h50 giờ Việt Nam). Đón Phó Tổng thống Kamala Harris tại sân bay có Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan và các quan chức khác.

Bà Kamala Harris sẽ có một loạt cuộc gặp chính thức vào ngày 23.8 với Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Thủ tướng Lý Hiển Long. Một loài hoa phong lan sẽ được đặt tên để vinh danh bà trong buổi lễ tại Dinh Tổng thống Singapore Istana.

 

 
 
 
 
 
 Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan và các quan chức đón Phó Tổng thống Kamala Harris tại sân bay, sáng 22.8.2021. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan và các quan chức đón Phó Tổng thống Kamala Harris tại sân bay, sáng 22.8.2021. Ảnh: AFP



Bà Kamala cũng sẽ thăm Căn cứ Hải quân Changi và tàu tác chiến ven biển USS Tulsa của Mỹ - đang cập cảng để tham gia một cuộc tập trận đa phương.

Ngày 24.8, bà Harris sẽ có bài phát biểu về chính sách và tham gia cuộc thảo luận bàn tròn với cộng đồng doanh nghiệp. Vào chiều cùng ngày, bà Harris sẽ rời Singapore đến Việt Nam.

Theo tờ Nikkei, có một số lý do khiến Singapore và Việt Nam được Phó Tổng thống Kamala Harris lựa chọn trong số các nước ASEAN để tới thăm. Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã đưa ra quan điểm về việc thiết lập lại chính sách Châu Á, vốn đã bị phai nhạt dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.

Đánh giá Đông Nam Á là trung tâm của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Tổng thống Biden cũng đã cử các quan chức chủ chốt khác đến thăm khu vực này trong những tháng gần đây, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman.

Đặc biệt, Singapore và Việt Nam có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ. Singapore, với tư cách là một trung tâm tài chính khu vực, là nơi các công ty lớn của Mỹ như Google và Microsoft đặt trụ sở đặc trách Châu Á. Việt Nam đang trở nên quan trọng hơn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là chuỗi cung ứng chất bán dẫn, khi ngày càng nhiều công ty chuyển cơ sở sản xuất khỏi Trung Quốc.

"Trong ASEAN, hai quốc gia này là ổn định nhất và thân thiện nhất đối với Mỹ. Thông qua chuyến thăm, Mỹ có lẽ muốn thắt chặt liên kết với Đông Nam Á" - ông Alan Chong, phó giáo sư về quan hệ quốc tế, Đại học Công nghệ Nanyang Singapore nhận định.

Nhà Trắng trước đó ra tuyên bố cho biết, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ thảo luận về các chủ đề như "an ninh khu vực, ứng phó toàn cầu với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".

Xây dựng một chuỗi cung ứng linh hoạt có thể sẽ là một chủ đề chính, trong bối cảnh toàn cầu thiếu chất bán dẫn cũng như nhu cầu về vaccine COVID-19 và các sản phẩm y tế khác, theo Nikkei.

https://laodong.vn/the-gioi/pho-tong-thong-my-bat-dau-chuyen-tham-singapore-viet-nam-944721.ldo
 

Theo Khánh Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.