Nhật phản đối hành động nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông bằng vũ lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Motegi cảnh báo các hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông bằng vũ lực vẫn tiếp tục và đang gia tăng.

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông bằng vũ lực.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, phát biểu tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 28 ngày 6/8, Bộ trưởng Motegi cảnh báo các hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông bằng vũ lực vẫn tiếp tục và đang gia tăng.

Ông cũng nhấn mạnh phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) về Biển Đông là phán quyết cuối cùng và có tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên liên quan, đồng thời cho rằng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) cần phải nhất quán với Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 và không gây tổn hại cho các quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các bên sử dụng Biển Đông.

Liên quan tới sáng kiến xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa, Bộ trưởng Motegi tuyên bố việc duy trì và củng cố các nguyên tắc thượng tôn pháp luật, công khai, minh bạch và bao trùm ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của dịch COVID-19.

Nhật Bản sẽ bắt đầu các dự án giúp định hình các nguyên tắc của Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) phù hợp với “Tuyên bố chung hợp tác về AOIP” được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản năm ngoái.

Đối với vấn đề Myanmar, Bộ trưởng Motegi khẳng định rằng Đồng thuận 5 điểm mà các nhà lãnh đạo ASEAN đạt được đòi hỏi một bước đi tích cực hướng tới việc chấm dứt tình trạng bạo lực và bắt đầu đối thoại.

Ông cũng hoan nghênh việc ASEAN bổ nhiệm Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei làm Đặc phái viên ASEAN về Myanmar, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của Nhật Bản đối với các hoạt động của đặc phái viên này.

Bên cạnh đó, ông hy vọng đặc phái viên ASEAN về Myanmar sẽ sớm bắt đầu các hoạt động và mang lại những biến chuyển trong tương lai gần, trong đó có cuộc đối thoại giữa các bên liên quan.

Theo Đào Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.