Ngày nhiễm Covid-19 kỷ lục ở Lào, Campuchia phong tỏa thêm khu vực vì biến thể Delta

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Số ca nhiễm Covid-19 trong ngày ở Lào và Malaysia tăng lên mức cao chưa từng thấy, trong khi thêm nhiều khu vực ở Campuchia đặt trong tình trạng phong tỏa vì biến thể Delta.

Thành phố Stung Treng, thủ phủ tỉnh Stung Treng (Campuchia) đã đặt trong tình trạng phong tỏa từ khuya 17.8, sau khi giới chức phát hiện 9 ca mắc biến thể Delta - Chụp màn hình Khmer Times
Thành phố Stung Treng, thủ phủ tỉnh Stung Treng (Campuchia) đã đặt trong tình trạng phong tỏa từ khuya 17.8, sau khi giới chức phát hiện 9 ca mắc biến thể Delta - Chụp màn hình Khmer Times


Cụ thể, giới chức y tế Lào hôm nay 18.8 thông báo ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới/ngày ở mức cao kỷ lục là 381 ca, trong đó có 48 ca nhiễm cộng đồng, theo tờ The Laotian Times. Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Lào lên 11.029, với 9 ca tử vong.


Ở Campuchia, Bộ Y tế hôm nay ghi nhận 12 ca Covid-19 tử vong và 593 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và tổng số ca nhiễm lên lần lượt 1.730 và 87.190, theo tờ Khmer Times.

Biến thể Delta đang làm gia tăng số ca nhiễm và số ca tử vong ở Campuchia, gây ra mối đe dọa đáng kể đối với người dân và mối quan ngại lớn đối với chính phủ nước này, theo Khmer Times. Hiện có ít nhất 513 ca nhiễm biển thể Delta ở Campuchia và chỉ có 3 tỉnh chưa ghi nhận có ca mắc biến thể này.

Hôm nay, chính quyền thủ đô Phnom Penh cho phong tỏa thêm 2 khu vực do có ca mắc biến thể Delta. Hôm 17.8, thành phố Stung Treng, thủ phủ tỉnh Stung Treng, cũng đã đặt trong tình trạng phong tỏa sau khi giới chức phát hiện 9 ca mắc biến thể Delta, theo Khmer Times dẫn lại thông báo từ tỉnh trưởng Mam Saroeun.

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế Malaysia thông báo có thêm 22.242 ca nhiễm Covid-19, vượt số ca nhiễm mới/ngày cao kỷ lục được ghi nhận vào ngày 6.8 là 20.889 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 1,46 triệu ca, theo báo The Star. Bộ Y tế Malaysia chưa công bố số ca Covid-19 tử vong mới. Hôm qua, Malaysia có thêm 293 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 13.077.

Tương tự, Bộ Y tế Philippines hôm nay ghi nhận thêm 161 ca Covid-19 tử vong và 11.085 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt 30.623 và trên 1,77 triệu ca, theo tờ The Philippine Star.

Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.