Tổng thống Brazil gặp hoạ vì thương vụ vắc-xin trăm triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công tố viên hàng đầu của Brazil hôm 2-7 đồng ý yêu cầu điều tra Tổng thống Jair Bolsonaro vì lơ là trách nhiệm trong quá trình mua vắc-xin của Ấn Độ.

Tổng thống Bolsonaro bị cáo buộc liên quan đến những bất thường xung quanh hợp đồng trị giá 316 triệu USD được ký vào tháng 2 mua 20 triệu liều vắc-xin của nhà sản xuất Bharat Biotech (Ấn Độ) với một công ty trung gian Brazil. Chính phủ đã đình chỉ hợp đồng hôm 29-6 sau khi một ủy ban của Thượng viện nghi ngờ về vấn đề định giá quá cao và tham nhũng. Lơ là trách nhiệm ở Brazil bị xem là tội hình sự.

Quá trình điều tra tổng thống của văn phòng công tố hàng đầu cần phải được sự cho phép chính thức của Tòa án Tối cao và Thẩm phán Rosa Weber trong tuần này đã ra lệnh tiến hành ngay lập tức. Tổng công tố viên Augusto Aras, người được ông Bolsonaro bổ nhiệm vào vị trí này, đã muốn trì hoãn cuộc điều tra cho đến khi cuộc điều tra của Thượng viện kết thúc nhưng Thẩm phán Weber đã từ chối yêu cầu của ông.

 

 Công tố viên hàng đầu của Brazil đồng ý yêu cầu điều tra Tổng thống Jair Bolsonaro vì lơ là trách nhiệm trong quá trình mua vắc-xin của Ấn Độ. Ảnh: Reuters
Công tố viên hàng đầu của Brazil đồng ý yêu cầu điều tra Tổng thống Jair Bolsonaro vì lơ là trách nhiệm trong quá trình mua vắc-xin của Ấn Độ. Ảnh: Reuters


3 thượng nghị sĩ đảng đối lập trong ủy ban Thượng viện hôm 28-6 đã yêu cầu điều tra về cáo buộc tham nhũng trong thỏa thuận Covaxin. Các thượng nghị sĩ lập luận rằng ông Bolsonaro đã không hành động khi ông được quan chức Bộ Y tế Luis Ricardo Miranda và nghị sĩ Luis Miranda thông báo hồi tháng 3 về những bất thường trong cuộc đàm phán mua vắc-xin Covaxin.

Tuy nhiên, chính phủ Brazil phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào và cho biết ông Bolsonaro đã chuyển thương vụ Covaxin cho Bộ trưởng Bộ Y tế lúc đó là ông Eduardo Pazuello phụ trách, quan chức này cũng không phát hiện điều gì bất thường.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vắc-xin, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cam kết chuyển 4 triệu liều vắc-xin của hãng Moderna cho Indonesia sớm nhất có thể thông qua cơ chế COVAX bên cạnh các hỗ trợ khác.

Theo hãng tin Reuters, ông Sullivan cho biết khoản quyên góp này nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ dành cho người dân Indonesia trong bối cảnh nước này chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng về số ca mắc Covid-19.

Theo Nhà Trắng, hai quan chức cũng đang thảo luận về kế hoạch của Mỹ nhằm tăng cường hỗ trợ cho các nỗ lực đối phó dịch Covid-19 quy mô lớn hơn của Indonesia.

Indonesia là quốc gia đông dân thứ 4 thế giới và đang chật vật với một trong những đợt bùng phát dịch Covid-19 tồi tệ nhất châu Á.

Indonesia ghi nhận 25.830 ca nhiễm và 539 ca tử vong trong ngày 2-7. Chính quyền Indonesia đang phụ thuộc phần lớn vào vắc-xin Sinovac của Trung Quốc và tìm cách đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời đã cấp phép khẩn cấp cho một số loại vắc-xin khác, bao gồm Moderna của Mỹ.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.