Thêm một lần lỡ mục tiêu của Tổng thống Joe Biden

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Joe Biden sẽ không thể hoàn thành mục tiêu tiêm phòng vắc-xin Covid-19 cho người dân Mỹ, hạn chót là ngày 4-7.

Theo đài ABC News ngày 3-7, Mỹ đã chính thức huỷ bỏ mục tiêu tiêm phòng vắc-xin Covid-19 cho 160 triệu người dân và đảm bảo 70% người trưởng thành nhận được ít nhất 1 mũi tiêm cho đến ngày 4-7. Đây là mục tiêu mà Tổng thống Biden muốn đạt được từ cách đây 2 tháng.

Thời điểm đó, Tổng thống Biden phát biểu: "Nếu chúng ta thực hiện phần việc của mình, cùng nhau làm điều này, đến ngày 4-7, có khả năng các bạn, gia đình và bạn bè của các bạn có thể tề tựu ở sân nhà hoặc khu phố, nấu ăn, tổ chức tiệc nướng và kỷ niệm Ngày Độc lập".

Với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta, các thành phố ở Mỹ như Los Angeles và St. Louis đang đề nghị người dân đã được tiêm phòng vắc-xin Covid-19 tiếp tục đeo khẩu trang. Giới chức y tế cũng cảnh báo tình trạng bệnh nhân Covid-19 tràn ngập các bệnh viện ở một số bang như Missouri và Utah.


 

 Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: ABC News
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: ABC News


Ngày 3-7, Tổng thống Biden bày tỏ lo ngại rằng sẽ có thêm nhiều người chết vì Covid-19. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thống kê hiện chỉ có 66,7% người trưởng thành ở Mỹ được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin Covid-19 và hơn 149 triệu người trưởng thành được tiêm phòng đầy đủ.

Tốc độ tiêm phòng hiện tại ở Mỹ là 357.000 người trưởng thành được tiêm 1 mũi/ngày. Vì vậy, dự kiến tới hạn chót ngày 4-7, phải cần thêm khoảng 7,4 triệu mũi tiêm mới hoàn thành mục tiêu "70%" của Tổng thống Biden.

Mặc dù không thực hiện được mục tiêu trên vào ngày 4-7 nhưng Nhà Trắng vẫn lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Độc lập bằng một bữa tiệc ngoài trời tại bãi cỏ phía Nam với 1.000 khách mời, bao gồm quân đội và công nhân tiền tuyến.

Bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế chính của Tổng thống Biden, đồng thời là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, nói: "Mọi người vẫn có thể ăn mừng. Nếu bạn được tiêm phòng, bạn sẽ được bảo vệ cao độ. Nếu không, bạn nên đeo khẩu trang và nghiêm túc xem xét việc tiêm vắc-xin".

Tính đến ngày 3-7, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, lần lượt là 34.580.198 và 621.161 ca, trong khi số trường hợp phục hồi là 29.072.881.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.