Mỹ sẽ làm hết sức để tiếp tục hỗ trợ Việt Nam vaccine Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Mỹ sẽ làm hết sức để hợp tác với Việt Nam phát triển vaccine COVID-19 và hỗ trợ trang thiết bị phòng chống dịch.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: TTXVN
Ngày 29.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp thiết thực và hiệu quả vào việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ trước mắt và lâu dài.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam số lượng lớn vaccine COVID-19; mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Mỹ trong việc tiếp cận các nguồn vaccine phòng COVID-19 khác để đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng cho người dân.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, cho biết Mỹ mong muốn tiếp tục được chứng kiến sự phát triển thịnh vượng, hùng cường của Việt Nam; đồng thời bày tỏ hy vọng tiếp tục được hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Việt Nam trong tương lai.
Đề cập đến bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp trên thế giới, Bộ trưởng Lloyd Austin bày tỏ vui mừng về việc Mỹ hỗ trợ Việt Nam 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trên tinh thần bạn bè, hữu nghị, giúp Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: TTXVN
Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của Bộ Quốc phòng hai nước trên tinh thần Đối tác toàn diện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại.
Chủ tịch nước cho rằng việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước Việt Nam-Mỹ có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Việt Nam mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích, rà phá bom mìn, xử lý hậu quả chất độc da cam/dioxin; tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh, Chủ tịch nước cho biết, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu. Việt Nam mong muốn Mỹ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với ASEAN vì hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Tán thành với quan điểm này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với ASEAN trong việc duy trì hòa bình, an ninh trong khu vực.
Mỹ sẽ tiếp tục tham dự các Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và cam kết tạo dựng mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ, tốt đẹp hơn nữa với các quốc gia trong khu vực này.
Bộ trưởng Lloyd Austin cho biết thời gian tới, phía Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam phát triển vaccine phòng COVID-19; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ nỗ lực phòng, chống COVID-19 của Việt Nam và làm hết sức có thể để hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này.
Bộ trưởng Lloyd Austin khẳng định Mỹ sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh; qua đó không ngừng xây dựng và củng cố lòng tin giữa hai nước.
Phía Mỹ trân trọng cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ tích cực trong nhiều năm việc tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Ông Lloyd Austin cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong xử lý hậu quả chất độc da cam/dioxin, đặc biệt là Dự án khắc phục hậu quả dioxin tại Sân bay Biên Hòa.
Cho rằng hai nước có thể mở rộng nhiều nội dung hợp tác trong các lĩnh vực là tiềm năng của mỗi nước, ông Lloyd Austin đề nghị hai bên nghiên cứu, nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược trong tương lai.
Chia sẻ tình cảm và ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, Bộ trưởng Lloyd Austin vui vẻ cho biết, ông mong muốn sớm quay trở lại thăm Việt Nam trong thời gian tới.
Chủ tịch nước nêu rõ, do lịch sử chiến tranh kéo dài, Việt Nam là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề trong nhiều năm. Do đó, việc Mỹ tăng cường hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh là việc làm có ý nghĩa quan trọng.
Gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam rất mong muốn được đón Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam trong thời gian tới.
KHÁNH MINH (LĐO)

https://laodong.vn/thoi-su/my-se-lam-het-suc-de-tiep-tuc-ho-tro-viet-nam-vaccine-covid-19-936034.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.