Đến lượt Tổng thống Madagascar bị ám sát hụt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát Madagascar đã bắt giữ 6 người, có 1 công dân nước ngoài, vì tình nghi âm mưu ám sát Tổng thống Andry Rajoelina sau nhiều tháng điều tra.

Văn phòng Tổng công tố Madagascar ngày 22-7 thông báo đã chặn đứng một âm mưu ám sát Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina.

Công tố viên Berthine Razafiarivony cho biết: "Một số công dân nước ngoài và Madagascar đã bị bắt hôm 20-7 trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ tấn công nhằm vào an ninh nhà nước. Theo bằng chứng mà chúng tôi có được, những cá nhân này đã vạch kế hoạch để loại bỏ và vô hiệu hóa một số người bao gồm cả nguyên thủ quốc gia".

Văn phòng Tổng công tố Madagascar không tiết lộ thêm chi tiết nhưng đảm bảo sẽ điều tra rõ về âm mưu ám sát này.


 

Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina tham dự một cuộc họp tại TP Abidjan - Bờ Biển Ngà ngày 15-7. Ảnh: Reuters
Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina tham dự một cuộc họp tại TP Abidjan - Bờ Biển Ngà ngày 15-7. Ảnh: Reuters


Đài RFI của Pháp đưa tin trong số những người nước ngoài bị giam giữ có Paul Rafanoharana - người Pháp gốc Madagascar và Philippe Francois - người Pháp. Nguồn tin giấu tên nói rằng Rafanoharana bị bắt tại nhà riêng tối 20-7 trong khi Francois bị bắt tại sân bay Ivato khi chuẩn bị lên đường sang Pháp.

Bà Berthine Razafiarivony nói: "Cảnh sát đã có thông tin vài tháng trước nhưng chỉ đến giờ mới có thể bắt giữ họ".

Trong dịp kỷ niệm quốc khánh Madagascar ngày 26-6, lực lượng hiến binh nước này thông báo đã ngăn chặn âm mưu ám sát nhằm vào Tướng Richard Ravalomanana, người đứng đầu lực lượng đồng thời là cánh tay phải của Tổng thống Andry Rajoelina.

 


Bạo loạn bùng phát trước đám tang tổng thống Haiti

Ngày 21-7, các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra tại khu Quartier-Morin, gần Trou-du-Nord, quê nhà của Tổng thống Haiti bị ám sát Jovenel Moise ngay trước tang lễ của ông. Vụ việc khiến hàng trăm công nhân tháo chạy khỏi nhà máy ở miền Bắc Haiti. Giới chức địa phương đã dựng rào chắn giữa hai khu vực này và tạm thời cấm xe hơi ra vào.

Những người trốn chạy kể với AP rằng họ nhìn thấy những đám cháy bốc lên và nhóm người cầm vũ khí đòi công lý cho Tổng thống Moise. Một phụ nữ cho biết nhóm đàn ông có vũ trang hét to: "Đi nhanh, đi nhanh!" khiến các công nhân ở nhà máy xung quanh sợ hãi bỏ chạy.


Biểu tình bạo lực bùng phát tại Quartier-Morin, miền Bắc Haiti, hôm 21-7. Ảnh: AP
Biểu tình bạo lực bùng phát tại Quartier-Morin, miền Bắc Haiti, hôm 21-7. Ảnh: AP

Đây là những cuộc biểu tình bạo lực đầu tiên ở Haiti kể từ khi Tổng thống Moise bị ám sát tại nhà riêng hôm 7-7. Trái với cảnh hỗn loạn ở khu vực phía Bắc, thủ đô Port-au-Prince vẫn yên bình trước thềm quốc tang tổng thống.

Lễ quốc tang của Tổng thống Moise dự kiến tiến hành vào ngày 23-7 tại TP Cap-Haitien ở phía Bắc.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.