Bắt 1 nghi phạm chủ mưu, vụ ám sát Tổng thống Haiti sắp sáng tỏ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, một bác sĩ Haiti làm việc ở Mỹ trong hơn 20 năm đã bị bắt vì bị tình nghi là một trong những kẻ cầm đầu.

Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: AFP
Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: AFP


Tờ Miami Herald đưa tin, cảnh sát Haiti đã bắt giữ bác sĩ Christian Emmanuel Sanon khi tiến hành điều tra thủ lĩnh của nhóm 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti bị tình nghi thực hiện vụ ám sát.

Cảnh sát cũng đã quản thúc một số nhân viên bảo vệ Tổng thống Haiti.

Việc bắt giữ Sanon khiến ông ta trở thành người Mỹ gốc Haiti thứ 3 đã bị bắt trong vụ ám sát. James Solages, 35 tuổi và Joseph G. Vincent, 55 tuổi, người Mỹ gốc Haiti đến từ Nam Florida, cũng đang bị cảnh sát giam giữ sau khi đầu thú chỉ vài giờ sau vụ giết người.

Hai người Mỹ gốc Haiti, nằm trong số 19 cá nhân bị cảnh sát giam giữ, nói với các quan chức Haiti khi thẩm vấn rằng, nhiệm vụ của họ không phải là giết tổng thống mà là tống đạt lệnh bắt giữ năm 2019 được một thẩm phán điều tra Haiti ban hành và đưa ông đến dinh tổng thống. Ở đó, họ sẽ bổ nhiệm Sanon làm tổng thống - một nguồn tin nói với tờ Miami Herald.

Hôm 10.7, Cảnh sát trưởng Quốc gia Haiti Leon Charles đã ám chỉ đến Sanon trong một cuộc phỏng vấn với Herald, mặc dù không nêu tên ông ta. Charles nói rằng các nghi phạm, bao gồm cả hai người Mỹ gốc Haiti, xác nhận làm việc cho một công ty "có trụ sở tại Mỹ và Colombia.... và công ty này đã làm việc với hai người Mỹ gốc Haiti và một bác sĩ nổi tiếng ở đây".

Công ty được nói đến là CTU Security có trụ sở tại Miami, đăng ký tại Florida với tên là Đơn vị Chống Khủng bố Liên bang Học viện LLC.

“Tôi có thể nói rằng bác sĩ Haiti tuyển dụng CTU và CTU tuyển dụng người Colombia. Mô hình là như vậy” - Charles nói.

 

Một số nghi phạm bị bắt trong vụ ám sát Tổng thống Haiti. Ảnh: AFP
Một số nghi phạm bị bắt trong vụ ám sát Tổng thống Haiti. Ảnh: AFP


Việc bắt giữ Sanon diễn ra khi cảnh sát Haiti phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Colombia cố gắng ghép nối các sự kiện dẫn đến cái chết của Tổng thống Haiti Moise, người bị bắn 12 phát trong phòng ngủ nhà riêng vào khoảng 1 giờ sáng ngày 7.7.

Làm thế nào Sanon, người từng nộp đơn phá sản, có thể đứng sau một âm mưu tốn kém là câu hỏi đang được đặt ra. Một số người bị bắt nói rằng họ được trả 3.000 USD một tháng và đã sống ở Haiti từ tháng Giêng.

Sanon đã sống và lập nghiệp ở Florida trong hơn 20 năm, từ khu vực Vịnh Tampa đến Nam Florida. Hồ sơ công khai cho thấy người này có hơn một chục doanh nghiệp đăng ký tại tiểu bang, nhưng hầu hết trong số họ không hoạt động. Các doanh nghiệp này đăng ký hoạt động đa dạng, từ các dịch vụ y tế, năng lượng đến bất động sản.

Mặc dù tự giới thiệu mình là một bác sĩ, nhưng không tìm thấy giấy phép y tế nào cho Sanon ở Florida - nơi ông ta đã nộp đơn phá sản liên bang ở Tampa vào năm 2013. Hồ sơ của tòa án đề cập đến Sanon là một bác sĩ làm việc ở Haiti và Cộng hòa Dominica. Một video trên YouTube ca ngợi công việc của Sanon nói rằng ông ta đã học y khoa ở Cộng hòa Dominica.

Trong hồ sơ phá sản, Sanon cũng nói mình là mục sư nhà thờ tại Tabarre Evangelical Tabernacle, là chủ tịch của một tổ chức phi chính phủ có tên là Organization Rome Haiti, và là chủ tịch của Radio-Tele Vasco - tất cả đều ở Tabarre, Haiti.

Sanon có một ngôi nhà ở Brandon, gần Tampa, nhưng đã bị mất trong một vụ tịch thu tài sản trước khi nộp đơn phá sản. Theo hồ sơ phá sản, Sanon đang có mức lương hàng năm là 60.000 USD và có các khoản nợ tổng cộng hơn 400.000 USD. Trong thời gian phá sản, Sanon chuyển địa chỉ của mình từ Brandon đến Hollywood, sau đó đến Boynton Beach.

Các hồ sơ khác của tòa án cho thấy Sanon đã sống ở Margate, Hạt Broward, từ năm 1998, khi ông ta bị phạt vì vi phạm giao thông.

Một video được chia sẻ trên YouTube mô tả Sanon là một trong những nhà lãnh đạo cần thiết để đại diện cho người dân Haiti và rằng ông ta có sự hỗ trợ của hơn 200 công ty để thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và phục hồi kinh tế xã hội của Haiti.

Theo video, Sanon sinh năm 1956 tại Jacmel và theo học ngành sinh học ở New York trước khi du học tại Cộng hòa Dominica.

 

https://laodong.vn/the-gioi/bat-1-nghi-pham-chu-muu-vu-am-sat-tong-thong-haiti-sap-sang-to-929561.ldo

Theo KHÁNH MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.