Tổng thống Biden bổ sung hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Joe Biden ngày 3-6 ký sắc lệnh cấm các thực thể Mỹ đầu tư vào hàng chục công ty Trung Quốc bị nghi liên kết với quân đội nước này.



Bộ Tài chính Mỹ sẽ thực thi và cập nhật danh sách mới gồm 59 công ty, đồng thời thay thế danh sách trước đó của Bộ Quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Theo Reuters, các nhà đầu tư Mỹ không được phép giao dịch với những công ty có tên trong danh sách này.

Theo Tổng thống Biden, sắc lệnh nêu trên ngăn chặn đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực công nghiệp-quân sự, cũng như các chương trình nghiên cứu và phát triển quân sự, tình báo và an ninh của Trung Quốc.

Tổng thống Biden còn cáo buộc Trung Quốc phát triển và sử dụng công nghệ giám sát để phục vụ các hành vi trấn áp hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tạo thành các mố đe dọa bất thường.

Các công ty lớn của Trung Quốc nằm trong danh sách trước đó của Bộ Quốc phòng cũng có tên trong danh sách cập nhật của Bộ Tài chính, bao gồm Công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), Tập đoàn Truyền thông Di động Trung Quốc,  Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Trung Quốc (SMIC),Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) và Công ty Công nghệ Huawei.

 

Tổng thống Joe Biden ngày 3-6 ký sắc lệnh cấm các thực thể Mỹ đầu tư vào 59 công ty Trung Quốc, tăng lên từ 31 công ty so với sắc lệnh của người tiền nhiệm Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Joe Biden ngày 3-6 ký sắc lệnh cấm các thực thể Mỹ đầu tư vào 59 công ty Trung Quốc, tăng lên từ 31 công ty so với sắc lệnh của người tiền nhiệm Donald Trump. Ảnh: Reuters


Một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Tổng thống Biden khẳng định trong vài tháng tới, họ sẽ bổ sung các công ty khác vào danh sách đen của Bộ Tài chính.

Một quan chức khác cho biết việc đưa các công ty công nghệ giám sát của Trung Quốc vào danh sách đen đã mở rộng phạm vi sắc lệnh được chính quyền cựu Tổng thống Trump công bố vào năm ngoái.

Đây là một phần trong chuỗi bước đi rộng lớn hơn của Tổng thống Biden nhằm đối phó Trung Quốc, gồm củng cố quan hệ với các nước đồng minh và theo đuổi các khoản đầu tư nội địa lớn nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh kinh tế của Mỹ.

Điều phối viên chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Tổng thống Biden, ông Kurt Campbell, tháng rồi thông báo thời kỳ gắn kết với Trung Quốc đã kết thúc, thay vào đó Washington chuyển sang "cạnh tranh mạnh mẽ" với Bắc Kinh.


 

Ông Kurt Campbell khẳng định thời kỳ gắn kết của Mỹ với Trung Quốc đã kết thúc. Ảnh: AP
Ông Kurt Campbell khẳng định thời kỳ gắn kết của Mỹ với Trung Quốc đã kết thúc. Ảnh: AP


Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.