Thủ tướng Úc đề nghị WTO trừng phạt Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Anh từ ngày 11 đến 13-6 tới, Thủ tướng Úc Scott Morrison kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trừng phạt "những hành vi xấu".

Ông Morrison cho biết Úc sẽ "hợp tác với các nước khác để củng cố vai trò của WTO và hiện đại hóa quy tắc của tổ chức này nếu cần thiết". "Trong các cuộc thảo luận của tôi với nhiều lãnh đạo, tôi đã nhận được sự khích lệ to lớn, thể hiện cho sự chuẩn bị sẵn sàng của Úc để chống chọi với tình trạng cưỡng ép kinh tế trong thời gian gần đây" - thủ tướng Úc phát biểu tại TP Perth trước khi lên đường đến dự hội nghị G7 tại TP Cornwall - Anh.

Vào tháng 12-2020, chính phủ Úc thông báo họ sẽ đề nghị WTO can thiệp vào tranh chấp giữa nước này với Trung Quốc về lúa mạch và mong các nước khác tham gia vào vụ việc.

Trung Quốc đã chấm dứt nhập khẩu lúa mạch của Úc vào tháng 5-2020 bằng cách áp thuế hơn 80% đối với loại cây này, với cáo buộc Úc vi phạm các quy định của WTO khi trợ cấp sản xuất lúa mạch và bán ngũ cốc ở Trung Quốc với giá thấp hơn giá sản xuất.

 Thủ tướng Úc Scott Morrison đề nghị WTO trừng phạt Trung Quốc. Ảnh: AP
Thủ tướng Úc Scott Morrison đề nghị WTO trừng phạt Trung Quốc. Ảnh: AP


Tình hình giao thương các mặt hàng hải sản, gỗ, thịt bò, rượu vang và than của Úc cũng bị gián đoạn khi Úc chọc giận Trung Quốc bằng cách yêu cầu điều tra độc lập nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

WTO, tổ chức đưa ra các quy tắc quản lý thương mại quốc tế, đang đối mặt với những lời kêu gọi tái cơ cấu và cải cách khi đấu tranh xây dựng một hiệp ước thương mại thế giới đã được chờ đợi từ lâu.

"Một WTO hoạt động tốt, đặt ra các quy tắc rõ ràng, phân xử các tranh chấp một cách khách quan và hiệu quả để trừng phạt các hành vi xấu khi nó xảy ra. Đây có thể là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà cộng đồng quốc tế có để chống lại các hành vi cưỡng ép kinh tế" - trích lời Thủ tướng Morrison.

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Mỹ sẽ không để Úc 1 mình đối mặt với sự cưỡng ép từ Trung Quốc, đồng thời cho rằng hành vi như vậy đối với các đồng minh của Mỹ sẽ cản trở sự cải thiện trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Theo lời ông Morrison, cách thiết thực nhất để giải quyết sự cưỡng ép kinh tế là khôi phục hệ thống giải quyết tranh chấp mang tính ràng buộc của WTO.

Theo Bảo Hạnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.