Ông Donald Trump khởi động chiến dịch "trả đũa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 26-6, Cựu Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu chiến dịch trả đũa nhắm vào những thành viên đảng Cộng hòa đã gây khó khăn cho ông sau cuộc bầu cử năm 2020.

Cựu tổng thống Trump đã tổ chức một sự kiện khá lớn ở hạt Lorain, bang Ohio để chỉ trích hạ nghị sĩ Anthony Gonzalez, người đã bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội ông vào đầu năm nay. Nỗ lực lật đổ những thành viên đảng Cộng hòa từng chống lại ông sẽ là một trong những bài kiểm tra lớn nhất về quyền lực của ông thời hậu tổng thống.

Tại sự kiện hôm 26-6, ông Trump đã nhắc nhở các cử tri về cuộc bỏ phiếu luận tội của ông Gonzalez rồi khen ngợi ông Max Miller, một cựu trợ lý của ông. Ông Miller đang thách thức chiếc ghế hạ nghị sĩ của ông Gonzalez trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa vào năm tới.

"Đối thủ của ông Max là một người tên Anthony Gonzalez, một kẻ xấu. Ông ta không được tôn trọng ở DC. Ông ta đã bỏ phiếu cho cuộc luận tội bất hợp pháp không đáng có. Ông ta là đảng viên Cộng hòa giả mạo và là nỗi ô nhục của bang này" - trích lời ông Trump.


 

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong sự kiện ở hạt Lorain, bang Ohio hôm 26-6. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong sự kiện ở hạt Lorain, bang Ohio hôm 26-6. Ảnh: AP


Cựu tổng thống cố gắng khẳng định phiên tòa luận tội "không phải là nguyên nhân" ông tiến hành cuộc vận động theo kiểu tranh cử này kể từ cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6-1. Tuy nhiên, phần lớn những lời chỉ trích của ông nhắm vào ông Gonzalez đều tập trung vào việc hạ nghị sĩ này cũng ủng hộ việc luận tội giống những thành viên đảng Cộng hòa khác.

Vào đầu năm nay, khi ông Trump vui mừng trước việc các thành viên đảng Cộng hòa ở Ohio nổi giận với ông Gonzalez vì lá phiếu, thời gian đã giúp hạ nghị sĩ này xoa dịu cơn phẫn nộ. Ngay cả những đối thủ hăng hái nhất của ông Gonzalez cũng thừa nhận rằng sự giận dữ xung quanh hành động của ông này đã tan biến khi các cử tri dần quên đi sự kiện đầu năm 2021.

"Nếu cuộc bầu cử diễn ra vài tháng trước, tôi tin rằng ông Gonzalez sẽ thua. Nếu cuộc bầu cử diễn ra hôm nay, ông ấy có lẽ vẫn ở trong vùng nguy hiểm. Tôi nghĩ hôm nay sẽ là một cuộc đua rất khó khăn cho ông ấy, nhưng ông ấy đã có một năm để chứng tỏ bản thân và các cử tri đã quên mất chuyện cũ" - ông Jim Renacci, một thành viên đảng Cộng hòa ở Ohio, nhận xét.


 

Ứng cử viên quốc hội của đảng Cộng hòa Max Miller. Ảnh: AP
Ứng cử viên quốc hội của đảng Cộng hòa Max Miller. Ảnh: AP
 Những người tham gia sự kiện hôm 26-6. Ảnh: AP
Những người tham gia sự kiện hôm 26-6. Ảnh: AP


Tuy nhiên, mục tiêu của ông Trump vào cuối tuần này là đảm bảo các cử tri sẽ không quên và hầu hết thời gian của cuộc vận động đều tập trung vào những bất bình của ông với cuộc bầu cử năm 2020.

Liệu chiến thuật của ông Trump có thành công hay không là một câu hỏi mở. Nhiều cử tri tại cuộc vận động đã vượt một chặng đường dài chỉ để gặp ông Trump và không hề biết ông Gonzalez. Ngay cả trong số những cử tri đến từ khu vực hạt Lorain cũng không có nhiều người biết ông Miller.

Dù vậy, một số người khác vẫn còn tỏ ra giận dữ với ông Gonzalez, ví dụ như bà Carolyn Kovac, một người phụ nữ 77 tuổi từng ủng hộ ông Gonzalez vào năm 2020. "Ông ta phản bội ông Trump cũng đồng nghĩa với việc phản bội tôi khi làm điều đó" - bà Kovac cho biết. Tuy nhiên, hầu hết các diễn giả trên sân khấu vào tối 26-6 không nhắc đến ông Miller hay ông Gonzalez mà chỉ tập trung vào ông Trump.

Theo Bảo Hạnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.