Nguồn gốc Covid-19: Thêm chi tiết mâu thuẫn về Viện Virus học Vũ Hán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều bằng chứng, bao gồm một đoạn video vừa được khai quật, cho thấy Viện Virus học Vũ Hán (WIV) của Trung Quốc đã nghiên cứu dơi sống.

Đoạn video nêu trên, được Australian và Sky News chia sẻ, cho thấy dơi sống bị nhốt trong lồng trong khi một nhà nghiên cứu cầm một con dơi và cho nó ăn. Theo Washington Examiner, đoạn video này do Viện Khoa học Trung Quốc quay và công bố vào năm 2017 nhân dịp WIV bắt đầu đi vào hoạt động.

Đoạn video được khai quật bởi một nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 trực tuyến tự xưng "DRASTIC". Một đoạn thu âm được phát trong video khẳng định: "Suốt hơn 1 thập kỷ, nhóm nghiên cứu của chuyên gia virus Shi Zhengli đã thu thập hơn 15.000 mẫu vật dơi ở Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Phi, nghiên cứu nguồn gốc của SARS, cũng như cô lập và mô tả bản chất của nhiều loại virus mới".

Vào tháng 12, một bài viết trên tờ Independent cũng khẳng định "các mẫu vật từ những con dơi đã được gửi đến phòng thí nghiệm Vũ Hán để phân tích gen của các loại virus".


 

 Viện Virus học Vũ Hán (WIV) ở TP Vũ Hán- Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Viện Virus học Vũ Hán (WIV) ở TP Vũ Hán- Trung Quốc. Ảnh: Reuters


"Một lỗi nghiêm trọng trong bài viết này. Không có con dơi nào được đưa đến phòng nghiên cứu Vũ Hán để phân tích gen virus. Đó không phải là cách hoạt động của lĩnh vực khoa học này. Chúng tôi thu thập mẫu vật dơi và gửi chúng đến phòng nghiên cứu. Chúng tôi thả dơi tại nơi bắt chúng" – ông Peter Daszak, một cộng tác viên lâu năm của WIV, nhấn mạnh.

Vài tháng sau, ông Daszak dường như nhượng bộ khi nói rằng có thể có dơi sống bên trong WIV, thừa nhận rằng ông chưa hỏi về vấn đề này khi nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 của Trung Quốc-Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến WIV.


 

 Chuyên gia virus hàng đầu Trung Quốc Shi Zhengli. Ảnh: AP
Chuyên gia virus hàng đầu Trung Quốc Shi Zhengli. Ảnh: AP



Mỹ và G7 (nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới) hôm 13-6 tiếp tục kêu gọi điều tra đầy đủ về nguồn gốc Covid-19. Trước đó, cộng đồng tình báo Mỹ khẳng định có thông tin nhiều nhân viên của WIV đổ bệnh và nhập viện vào tháng 11-2019, một tháng trước khi đại dịch Covid-19 khởi phát tại TP Vũ Hán.

Về phần mình, chuyên gia virus Zhengli mới đây bác bỏ mọi nghi vấn liên quan đến giả thuyết Covid-19 rò rỉ từ WIV, kể cả thông tin nêu trên của cộng đồng tình báo Mỹ và nghi vấn bà thực hiện một số nghiên cứu rủi ro liên quan đến dơi bên trong WIV.

 


Hàn Quốc ngỏ lời chia sẻ vắc-xin Covid-19 cho Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 14-6 tuyên bố quốc gia của ông sẵn sàng chia sẻ vắc-xin Covid-19 cho Triều Tiên.

"Nếu Triều Tiên đồng ý, tôi sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác để cung cấp vắc-xin cho họ. Nếu Hàn Quốc trở thành một trung tâm vắc-xin toàn cầu, tất nhiên Triều Tiên sẽ trở thành đối tác hợp tác" – Tổng thống Moon nói.

 
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hồi 2018. Ảnh: Inter-Korean Summit Press Corps
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hồi 2018. Ảnh: Inter-Korean Summit Press Corps

Theo Cao Lực (NLD9O)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.