WHO nói cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 bị chính trị đầu độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 đã bị chính trị đầu độc sau khi Mỹ và một số nước kêu gọi tiếp tục điều tra.

 Các nhân viên an ninh bên ngoài Viện Virus học Vũ Hán tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - Ảnh: AFP
Các nhân viên an ninh bên ngoài Viện Virus học Vũ Hán tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - Ảnh: AFP


Trong cuộc họp báo ngày 28.5, Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan kêu gọi tách biệt việc điều tra nguồn gốc Covid-19 với chính trị, theo Reuters.

“Chúng tôi muốn mọi người tách biệt chính trị với khoa học của vấn đề này nếu họ có thể. Cả quá trình này đang bị chính trị đầu độc”, ông Ryan nói.
Nhóm chuyên gia của WHO đã đến Trung Quốc điều tra và đưa ra báo cáo hồi tháng 3 rằng virus SARS-CoV-2 gây Covid-19 có khả năng nhảy từ dơi sang người thông qua một động vật khác.

Báo cáo cho rằng việc lây lan xuất phát từ một tai nạn trong phòng thí nghiệm là khả năng cực kỳ khó xảy ra.

Tuy nhiên, báo cáo này vấp phải sự chỉ trích từ nhiều chính trị gia và giới khoa học. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này ra lệnh cho cộng đồng tình báo tìm ra câu trả lời cho nguồn gốc virus trong vòng 90 ngày.


 

 Phòng thí nghiệm (trái) bên trong Viện Virus học Vũ Hán - Ảnh: AFP
Phòng thí nghiệm (trái) bên trong Viện Virus học Vũ Hán - Ảnh: AFP


Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ hôm 26.5 nói cộng đồng tình báo Mỹ đang xem xét đến 2 khả năng gồm dịch bệnh xuất phát tự nhiên khi con người tiếp xúc với động vật nhiễm virus hoặc một sự cố trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, tình báo Mỹ nói mức độ tự tin về 2 khả năng này là từ thấp đến trung bình và không có đủ bằng chứng để đánh giá khả năng nào cao hơn cái còn lại.

Mỹ và Anh mới đây kêu gọi WHO tiến hành giai đoạn 2 của cuộc điều tra, nhấn mạnh rằng các chuyên gia phải được tiếp cận thông tin đầy đủ và minh bạch tại Trung Quốc.

Ông Ryan nói rằng nước nào cũng có thể đưa ra giả thuyết riêng nhưng WHO là cơ quan gồm nhiều thành viên và sẽ chỉ làm việc trên quy tắc tập thể. Chuyên gia kỹ thuật của WHO về Covid-19 Maria Van Kerkhove nói rằng để tìm ra nguồn gốc Covid-19 cần nhiều đợt điều tra và sẽ mất thời gian. Người phát ngôn WHO Fadela Chaib ngày 28.5 cho biết các chuyên gia sẽ chuẩn bị đề xuất lên Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus về giai đoạn điều tra tiếp theo nhưng chưa có khung thời gian cụ thể.

Theo Vi Trân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.