Vụ kiện chất độc da cam ở Pháp: Bà Trần Tố Nga tiếp tục đòi công lý !

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phiên tòa lịch sử của bà Trần Tố Nga, nạn nhân chất độc da cam, kiện các công ty hóa chất toàn cầu tại Pháp chưa có được "phán quyết lịch sử".

Tòa án TP Evry - Pháp hôm 10-5 tuyên bố "không có thẩm quyền xét xử" đối với vụ bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, kiện các công ty hóa chất liên quan đến chất độc da cam.

Chưa thể hiện bản chất vụ kiện

Mặc dù đoán biết khả năng này song phán quyết của tòa án Evry, vùng phía Nam thủ đô Paris, vẫn khiến bà Trần Tố Nga, đội ngũ luật sư và những người ủng hộ không giấu được sự thất vọng.

Nhận được văn bản điện tử của phán quyết cho hành trình tranh đấu pháp lý bắt đầu cách đây 10 năm, bà Tố Nga chia sẻ: "Thất vọng thì có đó nhưng tôi và mọi người đã chuẩn bị tinh thần cho mọi kịch bản. Hôm nay, chúng ta chưa thể hát lên bài ca chiến thắng thì chúng ta hét lên sự phẫn nộ của tất cả nạn nhân chất độc da cam. Cuộc chiến còn dài, tranh đấu sẽ tiếp tục. Tôi chỉ lo không sống được tới lúc công lý được trả lại cho hàng triệu nạn nhân!".

 

Các nhà hoạt động cầm ảnh bà Trần Tố Nga trong một sự kiện ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam tổ chức ở Paris - Pháp vào cuối tháng 1-2021 Ảnh: AP
Các nhà hoạt động cầm ảnh bà Trần Tố Nga trong một sự kiện ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam tổ chức ở Paris - Pháp vào cuối tháng 1-2021 Ảnh: AP


Tòa án đã ra phán quyết theo lập luận bào chữa của 19 công ty bị kiện, sáp nhập lại còn 14 tập đoàn đa quốc gia. Phán quyết cho rằng các tập đoàn đó "có đủ cơ sở pháp lý để tận dụng quyền miễn trừ theo thẩm quyền (tố tụng)".

Luật sư Jean-Daniel Bretzner của Công ty Mỹ Bayer Monsanto - được Tập đoàn Bayer của Đức mua lại năm 2018 - lập luận: "Tòa án Pháp không đủ thẩm quyền để phán xét hành động và chính sách của một quốc gia nước ngoài có chủ quyền trong thời chiến".

Các thẩm phán Pháp sau khi xem xét hồ sơ của hai bên đã cho rằng: "Các công ty đã hoạt động (sản xuất và cung cấp sản phẩm) theo lệnh và thay mặt cho nhà nước Mỹ, trong việc thực thi chủ quyền quốc gia".

Phản ứng sau đó, các luật sư đại diện cho bà Tố Nga nhận định phán quyết kể trên chỉ mang hình thức pháp lý chứ chưa xét tới yếu tố cốt lõi: Tính độc hại của chất độc da cam!

Tuyên bố kháng cáo

Theo các luật sư của bà Tố Nga, tòa án đã áp dụng "một định nghĩa lỗi thời về nguyên tắc miễn trừ tài phán, mâu thuẫn với các nguyên tắc hiện đại của luật pháp quốc tế và quốc gia (Pháp)". Bà Trần Tố Nga và các luật sư tuyên bố sẽ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Trong phán quyết ngày 10-5, tòa án Evry chấp nhận rằng các công ty hóa chất bị kiện đã hành động dưới sức ép chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, các luật sư đại diện cho bà Tố Nga nhấn mạnh các tập đoàn này đã tham gia đấu thầu cung cấp cho quân đội Mỹ và trong quá trình đó, họ có thể tự do tham gia, thực hiện hoặc không. Hơn nữa, các khuyến nghị trong đấu thầu do chính quyền Mỹ đưa ra không hề có yêu cầu sản xuất một sản phẩm có hàm lượng dioxin cao như chất độc da cam được sử dụng ở Việt Nam, Lào và Campuchia.

Việc tăng hàm lượng dioxin nhằm tối đa hóa mức độ độc hại cho môi trường và con người là kết quả của công thức hóa học được sáng chế một cách tự chủ và độc lập bởi các công ty liên quan. Nói ngắn gọn, theo các luật sư, hàm lượng dioxin là trách nhiệm của nhà sản xuất!

Luật sư của bà Tố Nga, ông William Bourdon, cho biết trước phiên tòa phúc thẩm sắp tới, ê-kíp của ông sẽ yêu cầu các tập đoàn hóa chất cung cấp tất cả tài liệu, văn bản liên quan, các trao đổi của họ với chính phủ Mỹ ở thời điểm đó. Theo ông Bourdon, các thẩm phán trong phiên tòa vừa qua chỉ mới được tiếp cận một phần rất nhỏ các hồ sơ kể trên do các công ty bị kiện cung cấp.

Về phần mình, bà Tố Nga bày tỏ quyết tâm tiếp tục theo đuổi công lý: "Phía sau tôi, có cả hàng triệu nạn nhân, hàng triệu người ủng hộ cho công lý!".

 


Hơn cả thắng thua

"Điều tôi mong muốn là các công ty sản xuất chất độc da cam có dũng khí thừa nhận tội ác của mình và có động lực sửa chữa" - bà Trần Tố Nga nói như thế trong một cuộc phỏng vấn mà báo The Washington Post (Mỹ) đăng tải ngày 9-5, một ngày trước khi tòa án ra phán quyết. Bà nhấn mạnh các yêu cầu bồi thường về tài chính không phải là mục đích lớn nhất. Bà nói: "Tôi không chiến đấu vì mình, tôi chiến đấu vì đồng bào người Việt cũng như những nạn nhân chất độc da cam ở Mỹ và các nước khác".

Xét về mặt pháp lý, tính cả vụ thua kiện mới nhất của bà Tố Nga, thì các nạn nhân Việt Nam cho đến nay vẫn chưa nhận được khoản bồi thường nào. Theo The Washington Post, vào năm 2005, một tòa án ở New York đã bác vụ kiện dân sự do các nạn nhân Việt Nam đệ đơn chống lại nhiều công ty Mỹ.

Bà Tố Nga thổ lộ bà đã dành phần lớn đời mình để cố tha thứ. Nhưng bà không chấp nhận được lập luận của các công ty liên quan, bao gồm Dow Chemical của Mỹ và Tập đoàn Bayer của Đức (tập đoàn đã thu mua Công ty Monsanto). Trên trang web của mình, Dow Chemical tuyên bố "nhiều thập kỷ nghiên cứu cho thấy chất độc da cam không gây nên bất cứ căn bệnh, khiếm khuyết bẩm sinh hay các hậu quả di truyền nào". Tuy nhiên, chính Bộ Cựu chiến binh Mỹ từng thừa nhận "nhiều cựu chiến binh Mỹ bị phơi nhiễm chất độc da cam có thể đã mắc phải một số căn bệnh liên quan nhất định".

Vụ kiện của bà Tố Nga thu hút sự chú ý của báo giới và dư luận quốc tế. Các nhà hoạt động xem "phiên tòa lịch sử" hay "trận chiến cuối cùng" - như bà Tố Nga tự nhận xét - là cơ hội có một không hai để đòi các công ty hóa chất chịu trách nhiệm, đồng thời công nhận những đau khổ mà các nạn nhân chất độc da cam phải chịu đựng.

Hải Ngọc


VÕ TRUNG DUNG (từ Cộng hòa Pháp)
(Dẫn nguồn NLĐO)


 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.