Ông Tập Cận Bình tuyên bố thế giới 'hỗn loạn' và Trung Quốc 'bất khả chiến bại'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo tờ South China Morning Post, ông Tập Cận Bình – Chủ tịch nước Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố trên trong một lần phát biểu với quan chức nước này hồi đầu năm.

 Ông Tập Cận Bình cũng chỉ trích cả một số quan chức Trung Quốc - Ảnh: Xinhua
Ông Tập Cận Bình cũng chỉ trích cả một số quan chức Trung Quốc - Ảnh: Xinhua



Cụ thể, trong buổi học tập tại Trường đảng Trung ương của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cho rằng thế giới đã rơi vào “hỗn loạn” và sẽ còn có lúc như vậy, nhưng dù là thách thức gì thì Trung Quốc sẽ vẫn “bất khả chiến bại”.

Sự kiện trên diễn ra vào ngày 11.1, tức chỉ 5 ngày sau khu xảy ra vụ bạo động ở tòa nhà Quốc hội Mỹ. Nội dung bài phát biểu trên được cho là dài hơn 12.000 chữ vừa được đăng tải mới đây bởi một tạp chí của chuyên ngành thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tạp chí dẫn lời ông Tập nói: “Hiện tại, thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc và chưa từng có. Đặc điểm nổi bật nhất của thế giới ngày nay có thể được tóm tắt trong một từ: “hỗn loạn”. Và vẻ như, tình trạng này sẽ tiếp tục trong một thời gian”.

Có nhấn mạnh sự phục hồi của Trung Quốc sau đại dịch Covid-19, bài phát biểu của ông có đoạn nêu ra rằng: “Đánh giá cách xử lý đại dịch của các cấp lãnh đạo và các hệ thống (chính trị) khác nhau trên toàn thế giới, (chúng ta có thể) thấy rõ ai đã làm tốt hơn”.

Ông Tập cũng dành một phần dài trong bài phát biểu để đề cập sự tự cường và nói rằng Trung Quốc có thể vượt qua bất kỳ cơn bão hoặc thách thức nào miễn là nền kinh tế vẫn vững mạnh.


 

 Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây tăng cường học tập tư tưởng của ông Tập Cận Bình - Ảnh:  Reuters
Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây tăng cường học tập tư tưởng của ông Tập Cận Bình - Ảnh: Reuters


“Miễn là chúng ta có thể tự đứng vững và tự chủ, cũng như duy trì dòng chảy hàng hóa và dịch vụ sôi động trong nước, thì chúng ta sẽ bất khả chiến bại cho dù cơn bão quốc tế có thay đổi như thế nào”, ông Tập Cận Bình nêu và cũng đã chỉ trích các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã “vặn vẹo” chính sách của ông.

Tuy nhiên, tờ South China Morning Post dẫn ý kiến một số nhà phân tích nói rằng mặc dù quan điểm của ông Tập vào tháng 1 là Trung Quốc đã kiểm soát dịch bệnh tốt hơn phương Tây, nhưng tình hình đến nay đã thay đổi. Một trong những thay đổi được nêu ra là Mỹ đang chích ngừa vắc xin Covid-19 đạt tỷ lệ bao phủ tốt hơn.

Năm nay là dịp kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của đảng Cộng sản Trung Quốc. Gần đây, ông Tập Cận Bình cũng như nhiều quan chức cấp cao của nước này thường đề cập đến sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự suy tàn của phương Tây.

Theo Phát Tiến (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.