Động thái pháp lý đầu tiên vụ ly hôn của vợ chồng Bill Gates

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phiên điều trần ly hôn đầu tiên của Bill Gates và Melinda Gates sẽ diễn ra vào ngày 14.5.

 Bill Gates và Melinda Gates. Ảnh: AFP
Bill Gates và Melinda Gates. Ảnh: AFP



Tờ Business Insider đưa tin, theo hồ sơ của tòa án, phiên điều trần ly hôn đầu tiên của Bill Gates và Melinda Gates được ấn định vào ngày 14.5. Cặp đôi tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm vào ngày 3.5, chưa đầy hai tuần trước phiên điều trần đầu tiên.

"Sau rất nhiều suy nghĩ và cân nhắc về mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi đã đưa ra quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình" - tuyên bố chung của họ cho biết.

"Trong 27 năm qua, chúng tôi đã nuôi dạy ba đứa trẻ và xây dựng một tổ chức hoạt động trên toàn thế giới để giúp mọi người có cuộc sống lành mạnh và hiệu quả" - cặp đôi thông báo thêm. Họ cùng điều hành Quỹ Bill và Melinda Gates.

Khoảng thời gian ngắn từ lúc thông báo đến khi tiến hành thủ tục pháp lý đầu tiên có thể cho thấy, cặp đôi đã định ly hôn trong một thời gian dài trước đó - theo thông tin trên truyền thông. Melinda Gates được cho là đã cân nhắc việc ly hôn và gặp gỡ luật sư từ hai năm trước khi nộp đơn chính thức, theo The Wall Street Journal.

Không bên nào cho biết điều gì đã dẫn đến vụ ly hôn, mặc dù các nguồn tin nói với tờ báo rằng Melinda Gates lo ngại về các cuộc gặp của chồng bà với Jeffrey Epstein và đã nói chuyện với các luật sư về việc này. Melinda French Gates được xem là người đệ đơn ly hôn trong các tài liệu của tòa án.

Một nguồn tin nói với tờ People, họ cũng có thể đã chờ đợi thông báo ly thân cho đến khi người con út tròn 18 tuổi.

Phiên điều trần sẽ diễn ra tại Quận King, Washington, nơi có dinh thự "Xanadu 2.0" trị giá 130 triệu USD của Gates. Cặp đôi không ký hợp đồng tiền hôn nhân, nhưng có một hợp đồng ly thân quy định bất động sản lớn hơn 200 triệu USD sẽ được chia tài sản như thế nào.

Bill và Melinda Gates là một trong những cặp vợ chồng giàu nhất và làm từ thiện nhiều nhất trên thế giới. Sau khi chia tay, họ sẽ là hai trong số những cá nhân giàu có nhất thế giới.

Với hàng chục năm tham gia hoạt động từ thiện, Melinda Gates đã trở thành một hình mẫu nhân ái. Và cuộc ly hôn của bà với Bill Gates mở ra một chương mới cho việc trao cơ hội.

"Tôi không nghi ngờ gì về khả năng tác động của bà ấy" - Alexsis de Raadt St. James, người sáng lập và đối tác quản lý của Merian Ventures, nói với CNN.

Melinda Gates đã tập trung vào một số lĩnh vực cho đi trong quá khứ có thể chỉ ra những gì bà có thể sẽ làm trong nhiều thập kỷ tới. Theo CNN, Melinda Gates sẽ tiếp tục công việc đã quen thuộc của mình, bao gồm tập trung vào trao quyền cho phụ nữ và bé gái, tài trợ cho các sáng kiến về sức khoẻ tâm thần, phát triển vaccine và tiếp cận vaccine, hỗ trợ thoát nghèo...

https://laodong.vn/the-gioi/dong-thai-phap-ly-dau-tien-vu-ly-hon-cua-vo-chong-bill-gates-908292.ldo
 

Theo SONG MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.