Đánh bom xe đẫm máu ở trường học Afghanistan: 200 người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ nổ bom xe tại một trường học ở thủ đô Afghanistan đã khiến 200 người thương vong.

Vụ đánh bom xe bên ngoài một trường học ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến nhiều học sinh thương vong. Ảnh: Afghanistan Media
Vụ đánh bom xe bên ngoài một trường học ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến nhiều học sinh thương vong. Ảnh: Afghanistan Media


Theo thông tin từ giới chức Afghanistan, vụ nổ bom xe và súng cối xảy ra bên ngoài một trường học ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào 16h ngày 8.5 đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã quy trách nhiệm vụ việc cho quân nổi dậy Taliban.

Reuters dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao giấu tên cho biết, hầu hết những người thương vong là các nữ sinh trường trung học Sayed ul Shuhada - nơi tổ chức các lớp học cho nam sinh vào buổi sáng và nữ sinh vào buổi chiều. Nhiều em học sinh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Đoạn phim trên kênh truyền hình ToloNews cho thấy khung cảnh hỗn loạn sau vụ nổ, sách và cặp sách nằm ngổn ngang trên con đường đẫm máu trong khi người dân đang nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Tariq Arian thông tin ban đầu cho hay, số người chết ít nhất là 30 người và 52 người bị thương.

Thủ đô Kabul đã ở trong tình trạng báo động cao kể từ tháng 4 khi Washington công bố kế hoạch rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi nước này trước ngày 11.9. Các quan chức Afghanistan tiết lộ, Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp đất nước sau thông báo của Mỹ.

Cho đến nay, vẫn chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu ngày 8.5. Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid phủ nhận họ có liên quan, đồng thời lên án vụ việc.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Washington tại Afghanistan - Ross Wilson - đã lên án vụ tấn công trong một bài đăng trên Twitter: "Với số lượng người thiệt mạng, cuộc tấn công không thể dung thứ nhằm vào trẻ em này là một cuộc tấn công vào tương lai của Afghanistan".

Năm 2020, Taliban và Mỹ đã ký một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm - khởi nguồn từ vụ tấn công nước Mỹ ngày 11.9.2001 do al-Qaeda thực hiện.

Theo thỏa thuận, Washington sẽ rút quân trước ngày 1.5.2021 để đổi lấy sự đảm bảo an ninh của Taliban và để lực lượng này bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Afghanistan. Quá trình đàm phán đã bắt đầu từ năm 2020 nhưng rơi vào tình trạng đình trệ.

Các cuộc tấn công của Taliban vào các lực lượng nước ngoài hầu như đã chấm dứt, nhưng vẫn tiếp tục nhắm vào các lực lượng chính phủ Afghanistan.

Tháng 4, Washington chính thức thông báo đẩy lùi thời hạn rút quân từ ngày 1.5 đến trước ngày 11.9.2021, khiến Taliban cảnh báo có thể gây ra hậu quả vì vi phạm thỏa thuận.

https://laodong.vn/the-gioi/danh-bom-xe-dam-mau-o-truong-hoc-afghanistan-200-nguoi-thuong-vong-907142.ldo
 

Theo Bảo Châu (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.