Trượt gần 300 hạng trong danh sách tỉ phú, ông Trump phản ứng lạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Tổng thống Donald Trump đã rơi gần 300 bậc trong danh sách tỉ phú của Tạp chí Forbes sau khi tài sản của ông giảm hơn 1 tỉ USD trong 4 năm cầm quyền.

Ông Trump đứng thứ 1.299 trong danh sách tỉ phú của Forbes được công bố hôm 6-4 với giá trị tài sản ước tính 2,4 tỉ USD. Hồi năm ngoái, ông Trump đứng vị trí thứ 1.001 trong danh sách này.

Tạp chí Forbes cho hay giá trị tài sản ròng ước tính của cựu Tổng thống Trump vào tháng 1-2017, thời điểm ông nhậm chức, là 3,5 tỉ USD.

Tuy nhiên, Forbes lưu ý rằng ông Trump hiện giàu hơn so với một năm trước khi tạp chí này công bố đánh giá vào thời điểm bùng phát đại dịch. Theo Forbes, thứ hạng của ông Trump tụt dốc vì ông không thể theo kịp các tỉ phú khác trong danh sách, những người đã chứng kiến ​​vận may của họ tăng lên.

Trong khi đó, ông Trump cho rằng kết quả không có gì đáng ngạc nhiên khi nói với tờ The Hill rằng một chính trị gia không được phép kiếm tiền khi còn đương nhiệm và một người giàu nên rời khỏi nhiệm sở với số tiền ít hơn.

 

Cựu Tổng thống Donald Trump đã rơi gần 300 bậc trong danh sách tỉ phú của Tạp chí Forbes. Ảnh: Reuters
Cựu Tổng thống Donald Trump đã rơi gần 300 bậc trong danh sách tỉ phú của Tạp chí Forbes. Ảnh: Reuters


Ông Trump cho hay: "Đó là lý do mọi người thích tôi bởi vì tôi trung thực. Không giống hầu hết các chính trị gia, tôi không tranh cử để làm giàu, tôi đã bỏ hàng tỉ USD để giúp cứu đất nước của chúng ta. Tôi đã làm một công việc tuyệt vời cho những người ở biên giới, vắc-xin, nền kinh tế của Mỹ, quân đội của chúng ta, lực lượng Không gian và nhiều thứ khác".

Ông Trump tiếp tục ca ngợi những nỗ lực của mình trong việc phát triển vắc-xin khi cho rằng chúng sẽ giúp mở cửa nền kinh tế trở lại, bao gồm cả ngành du lịch và khách sạn.

Đáng chú ý, trong bảng danh sách xếp hạng 2.755 tỉ phú, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos tiếp tục giữ ngôi vương trong năm thứ 4 liên tiếp.

Forbes cho biết các tỉ phú năm nay nắm giữ tổng giá trị tài sản 13,1 ngàn tỉ USD, tăng từ 8 ngàn tỉ USD hồi năm ngoái.

Giám đốc nội dung của Forbes Randall Lane cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters: "Những người rất, rất giàu lại trở nên rất, rất giàu". Ông Bezos dẫn đầu danh sách với 177 tỉ USD. Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách với 151 tỉ USD, tăng từ vị trí thứ 31 vào năm ngoái.

Ông Bernard Arnault, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates và giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg lọt vào tốp 5 tỉ phú giàu nhất thế giới.

Nhà đầu tư và ông trùm kinh doanh Warren Buffett lần đầu tiên trượt khỏi tốp 5 trong hơn hai thập kỷ, đứng vị trí thứ 6 với 96 tỉ USD.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có nhiều tỉ phú nhất, với 1.149 người, theo sau là Mỹ với 724 người và châu Âu là 628 người.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.