Thủ tướng Armenia tuyên bố từ chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố từ chức hôm 25.4.



Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 25.4, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố ông từ chức.

"Hôm nay tôi xin từ chức để tiến hành bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 20.6" - Sputnik dẫn lời Thủ tướng Armenia nói.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: AFP
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: AFP



Trước đó, ông Pashinyan đã thông báo rằng cuộc bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn sẽ được tổ chức vào ngày 20.6. Ông tuyên bố sẽ chính thức từ chức vào tháng 4 để bắt đầu cơ chế giải thể nghị viện, nhưng vẫn sẽ lãnh đạo chính phủ cho đến khi bầu cử.

Sau khi Thủ tướng Pashinyan tuyên bố từ chức, tất cả các thành viên trong nội các của ông đều đệ đơn từ chức theo yêu cầu của luật pháp Armenia.

Theo luật pháp Armenia, cuộc bỏ phiếu bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn được tổ chức không sớm hơn 30 ngày và không muộn hơn 45 ngày sau khi giải thể nghị viện.

Cơ chế giải thể sẽ được chính thức khởi động sau khi thủ tướng từ nhiệm. Quốc hội sẽ giải tán nếu trong vòng hai tuần các đại biểu không bầu chọn được thủ tướng hai lần.

AFP dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, ông Pashinyan nhiều khả năng sẽ giữ được quyền lực sau cuộc bầu cử ngày 20.6.

Nhà phân tích chính trị Stepan Grigoryan nhận định, đảng Hợp đồng dân sự của ông "có thể không giành được hơn 50% số phiếu cần thiết để thành lập nội các mới, nhưng sẽ giữ được đa số nghị viện trong liên minh" với các đảng khác.

Từng là một nhà báo và biên tập viên nổi tiếng, ông Pashinyan ra lò tờ báo tư nhân của riêng mình vào năm 1998 nhưng ngay sau đó, tờ báo này bị đóng cửa chỉ một năm hoạt động.

Ông Pashinyan giữ chức Thủ tướng Armenia từ ngày 8.5.2018. Ông đã phát động một cuộc thập tự chinh chống tham nhũng, khởi xướng cải cách kinh tế sâu rộng và xoá bỏ các tổ chức độc quyền và đầu sỏ tham nhũng.

Các nhà phân tích cho rằng những chính sách này đã giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm tỉ lệ đói nghèo và tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới.

Nhưng sau đó đại dịch COVID-19 bùng phát, tiếp theo là sự bùng nổ giao tranh trong cuộc tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ với Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh, khiến phục hồi kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

https://laodong.vn/the-gioi/thu-tuong-armenia-tuyen-bo-tu-chuc-902223.ldo

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.