Thủ đô của Fiji bị phong tỏa sau một tang lễ "siêu lây lan" virus

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ đô Suva của Cộng hòa Fiji bị phong tỏa 14 ngày kể từ 26-4, khi quốc đảo Thái Bình Dương này chiến đấu để ngăn chặn đợt tăng đột biến Covid-19 sau một tang lễ "siêu lây lan" virus.

Khoảng 100.000 người trong thành phố phải ở trong các khu vực cấm đi lại và các cơ sở kinh doanh đều bị phong tỏa, sau khi các ca nhiễm dịch Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng được phát hiện, theo báo The Straits Times.

Một người lính đã nhiễm virus SARS-CoV-2 tại một cơ sở cách ly và lây cho một người giúp việc, người này sau đó đã khiến 500 người trong đám tang phải đối mặt với nguy cơ nhiễm dịch.

Ông James Fong, thường trực Cơ quan Sức khỏe và Dịch vụ y tế, cho biết 4 trường hợp nhiễm dịch mới đã xuất hiện vào cuối tuần.

Ông Fong nói: "Ba trường hợp nhiễm liên quan đến những người tham dự đám tang mà chúng tôi xác định là những bệnh nhân siêu lây nhiễm, bao gồm 2 vợ chồng đã lây lan dịch bệnh trong cộng đồng".

Không rõ làm thế nào mà người thứ tư, một phụ nữ ở ngoại ô Suva, bị nhiễm bệnh.

Fiji phần lớn đã ngăn chặn được virus thông qua các biện pháp cách ly nghiêm ngặt và kiểm soát biên giới. Chỉ có khoảng 100 trường hợp nhiễm dịch và 2 trường hợp tử vong trong tổng số 930.000 người dân.

Sự xuất hiện tình trạng lây truyền từ cộng đồng là một đòn giáng cho hi vọng của Fiji trong việc mở lại du lịch không có kiểm dịch với Úc và New Zealand, nguồn cung cấp hầu hết du khách quốc tế cho Fiji.

Nền kinh tế của Fiji phụ thuộc nhiều vào du lịch, vốn đã bốc hơi trong đại dịch Covid-19.

Số lượng du khách hằng tháng đã giảm tới 99% so với mức trước đại dịch, theo thống kê của chính phủ.


 

Vụ cháy ở bệnh viện Ibn al-Khatib Hospital diễn ra do bình ga bị nổ. Ảnh: EPA-EFE
Vụ cháy ở bệnh viện Ibn al-Khatib Hospital diễn ra do bình ga bị nổ. Ảnh: EPA-EFE


Đám cháy tại bệnh viện điều trị Covid-19 ở thủ đô Baghdad - Iraq đã khiến 82 người chết và 110 người bị thương.

Ngọn lửa bùng phát hôm 24-4 tại Bệnh viện Ibn al-Khatib ở khu vực Cầu Diyala.

Thống đốc Baghdad và một quan chức cấp cao khác của Bộ Y tế cũng bị đình chỉ công tác và chờ điều tra.

Vụ hỏa hoạn - theo một số nguồn tin, là do sơ suất, thường liên quan đến nạn tham nhũng phổ biến ở Iraq - ngay lập tức dấy lên sự phẫn nộ trên mạng xã hội nước này.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Iraq, vốn đã bị hủy hoại sau nhiều thập kỷ bị trừng phạt, chiến tranh và sự lãng quên, đã bị tổn thương trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19.

Bộ Y tế Iraq ghi nhận tổng cộng 1.025.288 trường hợp nhiễm dịch Covid-19 và 15.217 trường hợp tử vong.

Quốc gia này đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vào tháng trước và đã nhận được gần 650.000 liều vắc xin khác nhau - phần lớn là do hiến tặng hoặc thông qua Covax, chương trình đang giúp các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình mua vắc-xin Covid-19.

Theo Gia Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.