Quan tham Trung Quốc xây dựng "đế chế điện", sở hữu hơn 100 xế sang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lý Vĩ – cựu Phó Giám đốc Sở Điện lực TP Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) và hai em trai trở thành tâm điểm chú ý trên mạng Internet vì khối tài sản lên tới 470 triệu USD, cùng hơn 100 xe hơi sang trọng và 69 bất động sản.
Chi tiết quá trình phạm tội của ba anh em nhà họ Lý được công bố trong một chương trình truyền hình về chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hồi đầu tuần.
Theo điều tra, Lý Vĩ thường giao các dự án cung cấp điện cho em trai Lý Đồng – cựu Tổng giám đốc tập đoàn Công nghiệp điện lực Cáp Nhĩ Tân. Sau đó, Lý Đồng lại cho em trai Lý Kiến (quản lý một số công ty lắp đặt điện) thầu dự án của mình. Cả 3 anh em đã tạo thành "đế chế điện", kiểm soát tới 77% hệ thống cung cấp điện cho TP Cáp Nhĩ Tân.

Mạng xã hội Trung Quốc choáng ngợp trước khối tài sản hơn 100 chiếc xe sang và tài khoản lên tới 3 tỉ nhân dân tệ (470 triệu USD) của 3 anh em Lý Vĩ. Ảnh: Sina
Mạng xã hội Trung Quốc choáng ngợp trước khối tài sản hơn 100 chiếc xe sang và tài khoản lên tới 3 tỉ nhân dân tệ (470 triệu USD) của 3 anh em Lý Vĩ. Ảnh: Sina
Một người tiết lộ trong chương trình truyền hình: "Mỗi khi công ty nào đó cần nguồn điện để vận hành, họ sẽ phải tới gặp Lý Vĩ trước. Nếu nộp thủ tục theo cách thông thường, họ sẽ không được phê duyệt cấp điện và phải chuyển sang nhờ vả 2 người em của Lý Vĩ". Thậm chí, mọi người có thể bị đánh và đuổi khỏi Cáp Nhĩ Tân, nếu như không tuân theo luật lệ mà anh em nhà họ Lý đưa ra.
Điều tra viên còn phát hiện 3 anh em nhà họ Lý còn điều hành các dự án giao thầu phụ bất hợp pháp trị giá hơn 3,16 tỉ nhân dân tệ (hơn 11.130 tỉ đồng).

Trong nhà 3 anh em Lý Vĩ có rất nhiều đồ cổ. Ảnh: 6 Park News
Trong nhà 3 anh em Lý Vĩ có rất nhiều đồ cổ. Ảnh: 6 Park News
Khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà 3 anh em có rất nhiều đồ cổ. Bộ sưu tập cá nhân của Lý Đồng có một chiếc áo choàng bằng da trăn từ thời nhà Thanh, một chiếc đĩa với hoa văn rồng xanh từ thời hoàng đế Ung Chính nhà Thanh…
Hầm để xe của nhà họ Lý được mô tả trông không khác gì trung tâm triển lãm, với khoảng 100 chiếc xe hơi sang trọng gồm Rolls-Royce, Bentley và Chrysler Hunter phiên bản giới hạn, giá trị ước tính lên tới gần 100 triệu nhân dân tệ (hơn 352 tỉ đồng).
Anh em nhà họ Lý cũng sở hữu tổng cộng 69 bất động sản và số tiền lên tới 470 USD (3 tỉ nhân dân tệ). Anh em nhà họ Lý còn sở hữu 1 bến tàu sang trọng trên sông Tùng Hoa.
Sự giàu có của nhà họ Lý khiến người xem truyền hình không khỏi choáng váng. Thông tin về sự xa hoa của anh em Lý Vĩ đã thu hút tới 60 triệu lượt quan tâm và 18.000 lượt bình luận. Một người dùng Weibo bình luận: "Tôi nghĩ rằng mình đã biết về độ giàu của các quan chức tham nhũng nhưng rõ ràng tôi đã sai".

Anh em nhà họ Lý và những người liên quan tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Cáp Nhĩ Tân ngày 24-8-2020. Ảnh: Sina
Anh em nhà họ Lý và những người liên quan tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Cáp Nhĩ Tân ngày 24-8-2020. Ảnh: Sina
Theo Global Times, cả 3 bị điều tra vào năm 2018 và sau đó bị đưa ra xét xử vào tháng 8-2020. Anh em nhà họ Lý bị cáo buộc tổng cộng 24 tội danh, bao gồm cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy, cưỡng bức một bé gái dưới 14 tuổi… Lý Vĩ và em trai Lý Đồng bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án hai năm. Ba anh em từng hối lộ cảnh sát để chỉ bị phạt nhẹ với số tiền khoảng 760 USD.
Lúc trẻ, Lý Vĩ là công nhân tại một công ty lắp đặt hệ thống điện ở TP Cáp Nhĩ Tân. Ông này nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí trợ lý Giám đốc Sở Điện lực Cáp Nhĩ Tân vào năm 2010 và tiếp tục thăng tiến nhanh chóng.
Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.