Ngoại trưởng Anh thăm Indonesia, Brunei, thúc đẩy quan hệ với ASEAN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước khi quay về London, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sẽ tham dự đối thoại cấp bộ trưởng Anh-ASEAN lần thứ hai nhằm tìm hiểu về quy chế đối tác đối thoại của quốc gia này.

 Ngoại trưởng Anh Dominic Raab gặp người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi tại Jakarta. (Ảnh: EPA)
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab gặp người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi tại Jakarta. (Ảnh: EPA)



Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đang có chuyến công du tới Indonesia và Brunei từ ngày 7-9/4 nhằm củng cố mối quan hệ thương mại và an ninh với 2 quốc gia Đông Nam Á, cũng như thúc đẩy hợp tác trong giải quyết các thách thức toàn cầu như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Raab đã gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo và người đồng cấp Retno Marsudi nhằm thảo luận về quan hệ đối tác thương mại Anh-Indonesia, có tổng giá trị 3,75 tỷ USD mỗi năm. Hai ngoại trưởng đã ký kết một biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác chống khủng bố.

Về quan hệ hợp tác song phương, Ngoại trưởng Marsudi cho biết hai bên đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực y tế, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế bằng cách bổ sung 10 lĩnh vực ưu tiên, trong đó có gỗ, hàng nông sản và tăng cường hợp tác quốc phòng.

Ngày 19/4 tới, Biên bản ghi nhớ về Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế và Thương mại sẽ được ký kết nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các lĩnh vực ưu tiên này.

Trong tuyên bố chính thức ngày 7/4, Ngoại trưởng Marsudi cho biết đã nêu quan ngại của Indonesia về điều luật mới được đề xuất ở Anh, theo đó đòi hỏi trách nhiệm giải trình đối với các mặt hàng nông sản như dầu cọ, ca cao và cao su, hy vọng hai nước có thể cùng nhau khắc phục.

Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế như Myanmar, tình hình Trung Đông, việc Anh chuẩn bị đăng cai Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 19 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP-19), và nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Indonesia.

Về vấn đề Myanmar, cả hai đều nhất trí về việc cần chấm dứt ngay bạo lực và tạo ra một bầu không khí có lợi cho đối thoại.

Trong chuyến thăm Indonesia, Ngoại trưởng Raab cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin nhằm thảo luận về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc chuẩn bị ứng phó với các đại dịch.

Ngoại trưởng Raab cũng gặp Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi trong bối cảnh Anh đang muốn tăng cường quan hệ với tổ chức khu vực này.

Tiếp theo chuyến thăm Indonesia, Ngoại trưởng Raab sẽ tới Brunei tham dự một số cuộc họp cấp cao vào ngày 8/4 nhằm thảo luận về các vấn đề thương mại, khí hậu và an ninh.

Tại thủ đô Bandar Seri Begawan, người đứng đầu ngành ngoại giao Anh sẽ tiếp kiến Quốc vương Brunei trước khi gặp gỡ Ngoại trưởng Dato Erywan với chương trình nghị sự về thương mại. Anh đang muốn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Brunei và nhiều nước ASEAN là thành viên.

Trước khi quay về London, Ngoại trưởng Raab sẽ tham dự đối thoại cấp bộ trưởng Anh-ASEAN lần thứ hai nhằm tìm hiểu về quy chế đối tác đối thoại của quốc gia này.

Anh coi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược ngoại giao và muốn nắm bắt các cơ hội kinh tế và vượt qua các thách thức mới ở phía trước.

Theo Hữu Chiến (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.