Hé lộ thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa cụ bà 32 triệu USD qua điện thoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một cụ bà 90 tuổi giàu có ở Hong Kong (Trung Quốc) đã bị lừa đảo mất số tiền trị giá 32 triệu USD qua điện thoại.

Cảnh sát Hong Kong đang tiến hành điều tra vụ tội phạm lừa mất 32 triệu USD của cụ bà 90 tuổi qua điện thoại. Ảnh: Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc)
Cảnh sát Hong Kong đang tiến hành điều tra vụ tội phạm lừa mất 32 triệu USD của cụ bà 90 tuổi qua điện thoại. Ảnh: Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc)


SCMP đưa tin, sống trong một biệt thự trên ngọn núi Thái Bình - khu nhà giàu ở Hong Kong có giá bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, một cụ bà 90 tuổi đã bị bọn tội phạm mạo danh các quan chức đại lục lừa đảo mất số tiền 250 triệu đô la Hong Kong (tương đương 32 triệu USD). Đây được coi là vụ lừa đảo qua điện thoại có giá trị lớn nhất được biết đến ở Hong Kong.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ một sinh viên đại học 19 tuổi vào cuối tháng 3 vì có liên quan đến các tội phạm thực hiện vụ lừa đảo. Họ cũng cho đóng băng một tài khoản ngân hàng có 9 triệu đô la Hong Kong (tương đương 1,16 triệu USD), nhưng phần còn lại đã bị những kẻ lừa đảo qua điện thoại tiêu hết.

Các sĩ quan cảnh sát Hong Kong đã bắt đầu điều tra sau khi nhận được tin báo từ nạn nhân vào tháng 3.

Theo lực lượng này, người phụ nữ lớn tuổi đã nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là quan chức thực thi pháp luật của Trung Quốc đại lục vào tháng 7.2020.

''Người đàn ông này nói với cụ bà rằng danh tính của cụ đã được sử dụng trong một vụ án hình sự nghiêm trọng ở Trung Quốc đại lục, sau đó hướng dẫn cụ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hắn chỉ định để điều tra xem liệu số tiền này có liên quan đến tội phạm hay không'' - theo tuyên bố của cảnh sát.

"Bà đã được hứa hẹn rằng tất cả số tiền sẽ được trả lại sau cuộc điều tra" - nguồn tin cảnh sát cho biết thêm.

Nghi phạm là sinh viên bị cáo buộc đã đến nhà của người phụ nữ trên đường Plunkett ở núi Thái Bình, Hong Kong, vào tháng 7.2020 và đưa cho bà một chiếc điện thoại di động để liên lạc với kẻ lừa đảo. Theo hướng dẫn của chúng, bà đã thực hiện 11 giao dịch và chuyển tổng cộng 254,9 triệu đô la Hong Kong (32,82 triệu USD) vào 3 tài khoản của bọn tội phạm trong khoảng thời gian từ tháng 8.2020 đến tháng 1.2021.

Một trong những kẻ lừa đảo thậm chí từng đi cùng nạn nhân đến một ngân hàng để thực hiện một trong các giao dịch.

Chỉ đến khi nhận ra đó là một trò lừa đảo, cụ bà 90 tuổi mới liên hệ để báo cảnh sát.

Các sĩ quan cảnh sát thuộc đơn vị tội phạm khu vực Đông Cửu Long vẫn đang xử lý vụ việc.

Tháng 10.2020, một phụ nữ 65 tuổi ở Hong Kong cũng bị tội phạm lừa 68,9 triệu đô la Hong Kong (8,87 triệu USD) bằng thủ đoạn tương tự. Ba người đàn ông liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ.

Báo cáo về các vụ lừa đảo qua điện thoại ở Hong Kong đã tăng 18% lên 200 vụ trong quý đầu tiên của năm 2021, so với 169 vụ cùng kỳ năm ngoái. Những kẻ lừa đảo qua điện thoại đã bỏ túi 350 triệu đô la Hong Kong (450 triệu USD) chỉ trong đầu năm 2021.

https://laodong.vn/the-gioi/he-lo-thu-doan-tinh-vi-cua-toi-pham-lua-cu-ba-32-trieu-usd-qua-dien-thoai-900568.ldo
 

Theo Phương Linh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.