Hàng loạt quan chức Thái Lan cách ly do tiếp xúc gần ca mắc COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng loạt bộ trưởng trong nội các Thái Lan và các nghị sỹ đảng Bhumjaithai đã phải cách ly do tiếp xúc gần với Bộ trưởng Giao thông Saksayam Chidchob, người vừa mắc bệnh COVID-19.

 Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Saksayam Chidchob. (Ảnh: Bộ Giao thông Thái Lan)
Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Saksayam Chidchob. (Ảnh: Bộ Giao thông Thái Lan)


Cùng ngày 7/4, cố vấn của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, ông Natreeya Taweewong thông báo một số bộ trưởng trong nội các Thái Lan và tất cả các nghị sỹ đảng Bhumjaithai đã bắt đầu cách ly 14 ngày sau khi tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19.

Các quan chức trên gồm Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn, Bộ trưởng Giao thông Saksayam Chidchob, Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Chalermchai Sri-on, Thứ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Mananya Thaiset, Bộ trưởng Giáo dục Trinuch Thienthong cùng hai cấp phó Khunying Kalaya Sophonpanich và Kanokwan Vilawan.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Saksayam Chidchob cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi cảm thấy sốt cao và phải đến bệnh viện khám. Ông Saksayam nghi ngờ mình bị lây bệnh do tiếp xúc với một quan chức tại Bangkok.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul cho biết ông đang làm việc tại nhà, đồng thời xác nhận ông Saksayam đã nhập viện để điều trị. Ông Anutin đã tiếp xúc gần với ông Saksayam khi cả hai tham gia buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng Bhumjaithai vào ngày 6/4.

Ông Anutin cùng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanawisit đã phải tham dự cuộc họp nội các ngày 7/4 theo hình thức trực tuyến.

Có mặt tại Tòa nhà chính phủ để tham dự cuộc họp nội các có Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Supattanapong Punmeechaow, Bộ trưởng Lao động Suchart Chomklin, Bộ trưởng Kinh tế Số và Xã hội Chaiwut Thanakhamanusorn và Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng Anucha Nakasai.

Trước khi tham gia họp, Thủ tướng Prayut cho biết ông đã được xét nghiệm sàng lọc COVID-19 và có kết quả âm tính. Thủ tướng Prayut cũng nói rằng chính phủ có thể sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong dịp Tết cổ truyền Songkran vào tuần tới.

Theo Ngọc Quang (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.