Bắc Kinh vượt New York trở thành thủ đô tỉ phú mới của thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thế giới chính thức có thủ đô tỉ phú mới. Lần đầu tiên, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc có nhiều tỉ phú hơn New York, Mỹ.

 
 Người sáng lập TikTok Zhang Yiming là tỉ phú giàu nhất Bắc Kinh với tài sản 35,6 tỉ USD. Ảnh: VCG/Xinhua
Người sáng lập TikTok Zhang Yiming là tỉ phú giàu nhất Bắc Kinh với tài sản 35,6 tỉ USD. Ảnh: VCG/Xinhua


Thế giới chính thức có thủ đô tỉ phú mới. Lần đầu tiên, Bắc Kinh là nơi có nhiều tỉ phú hơn New York, theo Danh sách tỉ phú thế giới thường niên năm 2021 của Forbes.

Thủ đô của Trung Quốc có thêm 33 tỉ phú mới vào năm 2020, nâng tổng số lên 100 tỉ phú và như vậy vượt trên New York - thành phố có 99 tỉ phú, theo Forbes.

New York chỉ có thêm 7 tỉ phú mới trong cùng khoảng thời gian này.

Về quy mô, thành phố New York có diện tích bằng 40% diện tích của Bắc Kinh, với dân số 8,4 triệu người so với khoảng 21 triệu người của Bắc Kinh.

Người giàu nhất Bắc Kinh là Zhang Yiming - người sáng lập công ty mẹ ByteDance của TikTok, với tài sản trị giá 35,6 tỉ USD. Ở thành phố New York, cựu Thị trưởng Michael Bloomberg là người giàu nhất, với giá trị tài sản 59 tỉ USD.

Mỹ từ lâu đã là quê hương của nhiều tỉ phú hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, nhưng Trung Quốc đã bắt kịp.

Theo báo cáo của Forbes, Trung Quốc và đặc khu hành chính Hong Kong đã đào tạo ra 210 tỉ phú mới trong năm qua, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Năm thành phố của Trung Quốc được xếp hạng trong số 10 thành phố có nhiều tỉ phú nhất, bao gồm đặc khu hành chính Hong Kong ở vị trí thứ ba với 80 tỉ phú, Thâm Quyến ở vị trí thứ năm với 68 và Thượng Hải ở vị trí thứ sáu với 64.

Thành phố duy nhất của Mỹ lọt vào danh sách là San Francisco, xếp thứ tám với 48 tỉ phú.

Những người siêu giàu trên thế giới thậm chí còn giàu hơn vào năm ngoái bất chấp đại dịch và suy thoái kinh tế. Trên toàn cầu, 660 người đã trở thành tỉ phú mới, nâng tổng số tỉ phú thế giới lên 2.755 người với tổng trị giá 13,1 nghìn tỉ USD, theo Forbes.

Đại dịch COVID-19 đã làm nổi bật khoảng cách giữa các tỉ phú trên thế giới và những người khác. Ví dụ, ở Mỹ, các tỉ phú giàu lên 44% sau đại dịch, theo tờ Business Insider. Trong cùng khoảng thời gian, 80 triệu người Mỹ mất việc làm và gần 8 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói.

https://laodong.vn/the-gioi/bac-kinh-vuot-new-york-tro-thanh-thu-do-ti-phu-moi-cua-the-gioi-896615.ldo

Theo Khánh Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.