ASEAN nỗ lực tháo ngòi khủng hoảng Myanmar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Brunei, nước đang đảm nhận cương vị nước Chủ tịch ASEAN năm 2021, hôm 5-4 ủng hộ ý tưởng tổ chức một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo trong khu vực để bàn về cuộc khủng hoảng Myanmar.

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tại thủ đô Bandar Seri Begawan, 2 nước này đã yêu cầu các bộ trưởng và giới chức cấp cao của họ chuẩn bị để cuộc họp nêu trên diễn ra tại thủ đô Jakarta - Indonesia nhưng không cho biết thời điểm cụ thể. Bày tỏ lo ngại về thương vong gia tăng ở Myanmar, 2 nhà lãnh đạo còn hối thúc các bên tránh làm leo thang căng thẳng, đồng thời thể hiện sự kiềm chế và linh hoạt tối đa. Các nhà hoạt động cho biết ít nhất 557 người đã thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính hôm 1-2 tại Myanmar.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo ASEAN về sự can thiệp của những thế lực bên ngoài vào tình hình Myanmar. Theo ông Vương, những thế lực này muốn làm phức tạp thêm tình hình Myanmar bằng việc gây rối và khoét sâu chia rẽ. Ông Vương đưa ra cảnh báo trên sau cuộc gặp riêng với những người đồng cấp đến từ Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore. Theo Reuters, cả 4 nước ASEAN này đều bày tỏ quan ngại về số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Myanmar, cũng như ủng hộ một cuộc họp cấp cao khẩn cấp về cuộc khủng hoảng.

 

 Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin (trái) và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tại cuộc gặp hôm 5-4 Ảnh: BERNAMA
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin (trái) và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tại cuộc gặp hôm 5-4 Ảnh: BERNAMA


Theo báo Bangkok Post, cuộc gặp được đề xuất nói trên có thể diễn ra vào cuối tháng này. Brunei muốn bảo đảm rằng mọi lãnh đạo ASEAN, kể cả lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing, tham dự cuộc họp nêu trên. Khi gặp gỡ, các nhà lãnh đạo có thể thành lập cái gọi là "Những người bạn của nước chủ tịch" để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán trong tương lai với chính quyền quân sự Myanmar.

Trong khuôn khổ của cơ chế này, nước chủ tịch được phép chọn ít nhất 2 thành viên, dù là từ các nước nội khối hay các đối tác đối thoại, để hỗ trợ nỗ lực hòa giải. Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khủng hoảng Myanmar, Thái Lan gần như chắc chắn sẽ được chọn lựa.

Trong khi đó, một cuộc họp song song không chính thức cũng đang được cân nhắc để tạo điều kiện cho mọi bên liên quan đến cuộc khủng hoảng đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp. Ngoài ra, không thể thiếu sự ủng hộ của Mỹ và Trung Quốc đối với nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề Myanmar. Tại cuộc đối thoại cấp cao Mỹ - Trung gần đây ở bang Alaska, hai bên nhất trí rằng sự ổn định ở Myanmar đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình và ổn định của khu vực.

Chuyên gia Kavi Chongkittavorn của Trường ĐH Chulalongkorn (Thái Lan) cho rằng những nỗ lực trên thể hiện mong muốn của các nước trong khu vực, đặc biệt là ASEAN, về việc hòa giải xung đột nội bộ mà không dẫn đến sự can thiệp từ bên ngoài, như trường hợp của Syria hoặc Libya.

Theo CAO LỰC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.