18 cơ quan tình báo Mỹ đồng loạt "điểm danh" Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Báo cáo dài 27 trang của các cơ quan tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với tầm ảnh hưởng toàn cầu của Washington, theo Yahoo News ngày 14-4.

Bản báo cáo đánh giá mối đe dọa thường niên, vốn tổng kết những phân tích tình báo nổi bật nhất từ 18 cơ quan khác nhau trong cộng đồng tình báo Mỹ, "tập trung vào các mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng nhất mà Mỹ đối mặt trong năm tới", nhìn nhận mọi vấn đề từ đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu đến tấn công mạng và cạnh tranh công nghệ.

Giới chức tình báo cấp cao, trong đó có Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines, dự kiến trả lời các câu hỏi liên quan đến báo cáo nêu trên trước các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện vào tuần này.

Tổng thống Joe Biden khuyến khích giới chức tình báo cấp cao nói lên sự thật, ngay cả khi kết luận của họ làm ảnh hưởng đến các mục tiêu chính trị của ông.

 

 Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines. Ảnh: Reuters
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines. Ảnh: Reuters


Theo kết luận mới, được công bố vào sáng 13-4 (giờ địa phương), Bắc Kinh sẽ tiếp tục nỗ lực "cắt giảm" ảnh hưởng toàn cầu của Washington, bất chấp dự đoán của giới chức tình báo rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể "tìm kiếm cơ hội chiến lược để xuống thang căng thẳng với Washington khi những cơ hội này phù hợp với lợi ích của họ".

Về mặt ngắn hạn, giới chức tình báo Mỹ tin rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm ảnh hưởng toàn cầu thông qua "ngoại giao vắc-xin Covid-19", cũng như thông qua tuyên bố chống dịch thành công.

Họ cũng cho rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục leo thang căng thẳng với Ấn Độ, "dọa nạt" các nước tranh chấp biển Đông, tăng cường hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan và hợp tác với Nga trong các lĩnh vực như kinh tế và quốc phòng.

 

 Giới chức tình báo Mỹ khẳng định chính sách ngoại giao vắc-xin Covid-19 là một trong những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tìm kiếm ảnh hưởng toàn cầu. Ảnh: Reuters
Giới chức tình báo Mỹ khẳng định chính sách ngoại giao vắc-xin Covid-19 là một trong những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tìm kiếm ảnh hưởng toàn cầu. Ảnh: Reuters


Báo cáo kết luận Trung Quốc cũng sẽ phát triển nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân, phớt lờ những nỗ lực trong các hiệp ước kiểm soát vũ khí quốc tế.

Trong lĩnh vực công nghệ, không gian cũng như gián điệp và tấn công mạng, cộng đồng tình báo Mỹ khẳng định Trung Quốc vẫn là đối thủ cạnh tranh hàng đầu, thậm chí có thể vượt Mỹ.

Vấn đề đáng quan ngại nhất, theo giới chức tình báo Mỹ, là Trung Quốc có thể triển khai các cuộc tấn công mạng mà ở mức tối thiểu có thể làm gián đoạn tạm thời cơ sở hạ tầng then chốt ở Mỹ.

Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.