Mỹ: Thêm vụ hành hung dã man người châu Á gây phẫn nộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở Cảnh sát New York (NYPD) - Mỹ đang truy lùng kẻ tấn công và buông lời lẽ kỳ thị chủng tộc nhằm vào một người phụ nữ gốc châu Á, 65 tuổi, ở quận Mahattan.
Gã đàn ông nêu trên đã đạp nạn nhân ngã xuống đất, đá vào đầu và người của bà ít nhất 3 lần trong lúc buông lời lẽ phân biệt chủng tộc. 
Vụ việc được cảnh sát mô tả là liên quan đến thù ghét sắc tộc, xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 phút (giờ địa phương) ngày 29-3 trước một tòa chung cư ở trung tâm Mahattan. Cảnh sát đã kêu gọi người dân giúp xác minh danh tính gã đàn ông nêu trên.
Nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế NYU Langone trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Hiện chưa có thêm thông tin về tình hình sức khỏe của bà.
Brodsky Organization, công ty quản lý tòa chung cư nêu trên, cho biết những nhân viên đứng nhìn vụ tấn công mà không can thiệp đã bị đình chỉ trong lúc chờ kết quả điều tra.

Chân dung kẻ tấn công người phụ nữ gốc Á 65 tuổi. Ảnh: ABC
Chân dung kẻ tấn công người phụ nữ gốc Á 65 tuổi. Ảnh: ABC
"Brodsky Organization lên án mọi hình thức kỳ thị, phân biệt chủng tộc, bài ngoại và bạo lực đối với cộng đồng người Mỹ gốc châu Á" – công ty này tuyên bố, sau khi hứng chịu làn sóng chỉ trích vì nhân viên của họ chẳng những không can thiệp mà còn đóng cửa khi vụ tấn công kết thúc, để nạn nhân nằm trên đất.
Tại buổi họp báo vào sáng 30-3 (giờ địa phương), Thị trưởng New York Bill de Blasio đã thể hiện sự phẫn nộ với điều ông mô tả là "vụ tấn công kinh tởm". Cũng theo Thị trưởng de Blasio, việc không ai can thiệp hay giúp đỡ người phụ nữ 65 tuổi là "không thể chấp nhận".
Theo báo The New York Times, vụ việc một lần nữa cho thấy vấn nạn kỳ thị cộng đồng gốc châu Á tại Mỹ - những người đối mặt với làn sóng bạo lực gia tăng kể từ khi đại dịch Covid-19 khởi phát.
Vụ tấn công tại trung tâm Manhattan diễn ra giữa lúc giới chức đang điều tra một vụ việc tương tự ở TP Brooklyn mà trong đó, nạn nhân bị đấm và khóa cổ đến bất tỉnh. Thời điểm và tình trạng sức khỏe của nạn nhân vẫn chưa được công bố. Cảnh sát hiện chưa thể bắt giữ kẻ tấn công.

Thị trưởng New York Bill de Blasio bức xúc với tình trạng bạo lực nhằm vào cộng đồng châu Á tại Mỹ. Ảnh: Reuters
Thị trưởng New York Bill de Blasio bức xúc với tình trạng bạo lực nhằm vào cộng đồng châu Á tại Mỹ. Ảnh: Reuters
Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.