Đang ở ẩn, ông Trump nổi trận lôi đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 29-3, cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích 2 trong số những chuyên gia hàng đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 của Mỹ sau khi họ lên án cách chống dịch của ông.
Trong 1 thông báo đầy giận dữ, cựu Tổng thống Trump mô tả ông Anthony Fauci và bà Deborah Birx là "2 kẻ tự gây chú ý đang cố gắng viết lại lịch sử để che đậy bản năng xấu xa và những khuyến cáo sai lầm, điều mà tôi gần như luôn may mắn lật tẩy được".
Ông Trump cáo buộc bác sĩ Fauci, người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, cố gắng giành công lao trong việc phát triển vắc-xin và "thay đổi luật lệ có lợi cho bản thân để ông ta có hình ảnh tốt nhất có thể".
Cựu tổng thống nói thêm rằng bà Birx, người từng là điều phối viên thuộc lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của ông, "đã được chứng minh là 1 kẻ nói dối và có rất ít sự tín nhiệm". "Bác sĩ Fauci và bác sĩ Birx hành động quá chậm. Nếu nghe lời họ, chúng ta đã bị nhốt vào tầng hầm trong khi đất nước trải qua 1 cuộc suy thoái tài chính" - trích lời ông Trump.

Cựu Tổng thống Donald Trump và bác sĩ Anthony Fauci (phải) và bác sĩ Deborah Birx. Ảnh: EPA
Cựu Tổng thống Donald Trump và bác sĩ Anthony Fauci (phải) và bác sĩ Deborah Birx. Ảnh: EPA
Ông Trump nổi trận lôi đình sau khi bác sĩ Fauci nói với đài CNN rằng ông rất sốc khi cựu tổng thống kêu gọi các bang "tự giải phóng" hồi tháng 4 năm ngoái cho dù các chuyên gia đã khẩn khoản yêu cầu người dân tuân thủ lệnh phong tỏa.
Về phần bà Birx, trong 1 cuộc phỏng vấn, bà tiết lộ bà từng nhận được 1 cuộc điện thoại "rất khó chịu" từ phía ông Trump khi còn làm việc trong Nhà Trắng sau khi công khai nói về tốc độ lây lan nhanh chóng của Covid-19. 
Bà cũng cho biết "chính phủ liên bang không cung cấp thông điệp nhất quán cho người dân và đó là lỗi số 1". Các cuộc phỏng vấn với ông Fauci và bà Birx là 1 phần bộ phim tài liệu về đại dịch của CNN.
Bà Birx về hưu sau thời gian làm việc căng thẳng tại Nhà Trắng khiến danh tiếng lẫy lừng một thời của bà bị giảm sút. Trong khi đó, bác sĩ Fauci tiếp tục là cố vấn hàng đầu về đại dịch của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Joe Biden. 
Ông Trump, người có thói quen phản công mạnh mẽ trước bất kỳ lời chỉ trích nào, đã ít xuất hiện kể từ khi rời Nhà Trắng và trở về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida. Dưới thời ông Trump, Mỹ có số người chết vì Covid-19 cao nhất cho đến nay khi ông không ủng hộ đeo khẩu trang, phong tỏa và các biện pháp khác để ngăn chặn đại dịch.
Bảo Hạnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.