Cựu quan chức đầu tiên thời ông Trump bị bắt vì bạo loạn Capitol

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

FBI bắt giữ Federico Klein, cựu quan chức được bổ nhiệm trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, vì liên quan đến bạo loạn ở Capitol ngày 6.1.

Federico Klein, cựu quan chức được bổ nhiệm trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, bị bắt vì tham gia bạo loạn Capitol. Ảnh: FBI.
Federico Klein, cựu quan chức được bổ nhiệm trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, bị bắt vì tham gia bạo loạn Capitol. Ảnh: FBI.


Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã bắt giữ Federico Klein, một trong những người được bổ nhiệm tại Bộ Ngoại giao Mỹ trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, vì cáo buộc có vai trò trong vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1.

Klein, 42 tuổi, được các đặc vụ liên bang ở Virginia bắt, theo phát ngôn viên của văn phòng hiện trường của FBI ở Washington, D.C.

Các tài liệu tòa án cho thấy cựu quan chức trong chính quyền ông Trump bị buộc tội hành hung nhân viên thực thi pháp luật liên bang trong cuộc bạo loạn Capitol đầu năm nay.


 

 Federico Klein, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ thời ông Trump trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: FBI.
Federico Klein, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ thời ông Trump trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: FBI.



ABC News lưu ý, Klein là thành viên đầu tiên trong chính quyền ông Donald Trump phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến vụ xâm nhập Điện Capitol.

Tài liệu buộc tội đệ trình đầu tuần này tại tòa án liên bang ở Washington, D.C, cáo buộc Klein tham gia vào một trong những tương tác bạo lực nhất trong ngày 6.1 giữa lực lượng thực thi pháp luật và đám đông biểu tình tìm lối vào tại khu vực Lower West Terrace của tòa nhà Capitol.

Các nhà điều tra nói rằng, camera gắn trên người của lực lượng thực thi pháp luật đã chụp được khoảnh khắc Klein xô mạnh lá chắn chống bạo động về phía các cảnh sát đang nỗ lực ngăn đám đông tiếp cận tòa nhà. Lá chắn chống bạo động mà Klein sử dụng được cho là giật từ một cảnh sát. Klein cũng bị cáo buộc dùng lá chắn chống bạo động chèn vào các cửa vào Điện Capitol, ngăn lực lượng cảnh sát đóng cửa tòa nhà.

 

Federico Klein trong cuộc đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật ngày 6.1. Ảnh: FBI.
Federico Klein trong cuộc đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật ngày 6.1. Ảnh: FBI.


Trong các video khác được đăng trên mạng xã hội, Klein có hành vi "kích động đám đông và tìm cách vượt qua hàng rào cảnh sát trong đường hầm Lower West Terrace và vào tòa nhà Capitol".

Trong lúc lực lượng thực thi pháp luật và đám đông bạo loạn xô đẩy, Klein liên tục gọi lại đám đông phía sau: "Chúng tôi cần người mới, chúng tôi cần người mới".

Hôm 20.1, FBI đã đăng bản tin tìm những cá nhân có khả năng đã xâm nhập trái phép vào tòa nhà Capitol và hành hung lực lượng thực thi pháp luật trong ngày 6.1. Danh sách có Klein được đặt biệt danh "136-AFO". FBI sau đó nhận được tin báo xác định 136-AFO là Klein. Người trình báo với FBI là hàng xóm của Klein.

Các nhà điều tra xác định Klein từng là nhân viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho đến khi từ chức vào ngày 19.1, một ngày trước khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Klein cũng là nhân sự được cấp phép tiếp cận an ninh tối mật, theo các tài liệu của tòa án.

Mùa hè năm 2020, Klein có tên trong danh sách liên bang với tư cách là trợ lý đặc biệt tại Vụ các vấn đề Tây bán cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ kể từ tháng 1.2017. Federico Klein được chỉ định là nhân sự được bổ nhiệm chính trị nhóm "Schedule C", tức vị trí được bổ nhiệm cho các vai trò chính sách hoặc bí mật. Đây được xem là cấp thấp nhất trong các bổ nhiệm chính trị khác của tổng thống như: Bổ nhiệm chính trị cần Thượng viện phê chuẩn (PAS), bổ nhiệm không cần Thượng viện phê chuẩn (PA)...

Trước đó, người đàn ông vừa bị FBI bắt giữ từng làm việc trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 của ông Donald Trump với tư cách nhà phân tích công nghệ, theo Politico.

 

https://laodong.vn/the-gioi/cuu-quan-chuc-dau-tien-thoi-ong-trump-bi-bat-vi-bao-loan-capitol-886237.ldo

Theo Thanh Hà  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.