Trung Quốc tiếp tục vỡ mộng với chính quyền Tổng thống Biden

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỹ trước mắt sẽ duy trì thuế quan được áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen chia sẻ với đài CNBC hôm 18-2.

"Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi duy trì thuế quan đã được áp dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Trump" – Bộ trưởng Yellen khẳng định, đồng thời cho biết thêm họ sẽ đánh giá lại tình hình một cách kỹ lưỡng và đưa ra những quyết định phù hợp.

Theo Bộ trưởng Yellen, Washington mong Bắc Kinh tuân thủ những cam kết về thương mại. Khi được hỏi liệu thuế quan có hiệu quả hay không, bà Yellen do dự trước khi trả lời: "Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này".

"Chúng tôi đang trong quá trình đánh giá hướng tiếp cận phù hợp với Trung Quốc. Tuy nhiên, có hàng loạt vấn đề mà chúng tôi thấy những hành vi không công bằng" – Bộ trưởng Yellen nói, đồng thời trích dẫn những lo ngại về hành vi của Trung Quốc liên quan đến thương mại, ép buộc chuyển giao công nghệ và trợ cấp cho các ngành công nghệ cao.

"Chúng tôi muốn đảm bảo…Trung Quốc phải thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của họ trong những lĩnh vực này" – bà Yellen nhấn mạnh.

Cũng theo bà Yellen, có những lĩnh vực mà 2 nước cần hợp tác, như cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu.


 

 Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết đang xem xét hướng tiếp cận phù hợp với Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết đang xem xét hướng tiếp cận phù hợp với Trung Quốc. Ảnh: Reuters


Tháng trước, Nhà Trắng tuyên bố sẽ xem xét lại mọi biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia được triển khai dưới thời ông Trump, trong đó có thỏa thuận thương mại tạm thời với Bắc Kinh.

Thỏa thuận này giúp xuống thang căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới sau một cuộc chiến thương mại gây tổn thất nặng nề mà giới chuyên gia Mỹ ước tính có thể "thổi bay" 245.000 việc làm Mỹ. Dù vậy, phần lớn thuế quan vẫn được 2 phía giữ nguyên.

Trong khuôn khổ của thỏa thuận được ký hồi tháng 1-2020, Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ Mỹ trong 2 năm. Tuy nhiên, theo Reuters, một nghiên cứu mới đây cho thấy Bắc Kinh chỉ mới thực hiện được 58% mục tiêu đề ra cho năm ngoái.

Tổng thống Joe Biden đã cam kết cải thiện quan hệ với các nước đồng minh, đồng thời phát tín hiệu cứng rắn với Trung Quốc, cảnh báo vào tuần này rằng Bắc Kinh sẽ phải "trả giá" vì những hành vi vi phạm nhân quyền.


 

Tổng thống Joe Biden nhiều khả năng thực hiện các chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Tổng thống Joe Biden nhiều khả năng thực hiện các chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Ảnh: Reuters


Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.