Cựu Tổng thống Donald Trump tái xuất chính trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm nay tái xuất chính trường với bài phát biểu đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở hơn 1 tháng trước.

 Cựu Tổng thống Donald Trump hôm nay tái xuất chính trường với bài phát biểu đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở hơn 1 tháng trước.
Cựu Tổng thống Donald Trump hôm nay tái xuất chính trường với bài phát biểu đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở hơn 1 tháng trước.


Theo tờ New York Post, cựu Tổng thống Donald Trump trở lại vũ đài chính trị hôm 28.2 với bài phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị của Đảng Bảo thủ (CPAC), trong đó ông sẽ nhấn mạnh “chủ nghĩa Trump” và chính sách "Nước Mỹ trên hết" của mình, đồng thời vạch ra lộ trình của Đảng Cộng hòa cho các cuộc bầu cử giữa kỳ và xa hơn.

“Ông ấy muốn đi sâu hơn vào định nghĩa chủ nghĩa Trump là gì và điều gì tạo nên phong trào Nước Mỹ trên hết. Và điều này không chỉ đại diện cho khuôn khổ mà ông ấy sẽ tán thành các ứng cử viên cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, mà còn cung cấp khuôn khổ rộng hơn để đưa ra định hướng của Đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử giữa kỳ và xa hơn" - một nguồn tin nói với tờ The New York Post tối 27.2.

Ông Donald Trump cũng được cho là sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đối đầu với những người bất đồng chính kiến ​​của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu để luận tội ông.

Bài phát biểu đầu tiên của ông Donald Trump kể từ khi rời nhiệm sở tại hội nghị CPAC ở Florida diễn ra ngay sau một cuộc thăm dò cho thấy cựu tổng thống vẫn là lựa chọn đầu tiên trong số những người tham dự để giành đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2024.

“Chúng tôi rất mong đợi đến ngày Chủ nhật” - Donald Jr, con trai ông Donald Trump, nói tại CPAC. “Tôi khẳng định đó sẽ không phải là một bài phát biểu thiếu năng lượng, và tôi đảm bảo với các bạn rằng nó sẽ củng cố chủ nghĩa Trump và thúc đẩy cảm nhận của các bạn về phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) như

Ông Matt Schlapp, Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Mỹ, tổ chức điều hành CPAC, nói với tờ The Washington Post: “Mặc dù ông Donald Trump là tổng thống một nhiệm kỳ, nhưng các đảng viên Đảng Cộng hòa có cảm giác ông ấy là một người thành công rực rỡ".

Nhưng liệu cựu Tổng thống Donald Trump, 74 tuổi, có thể hoặc sẽ tìm cách giành lại quyền lực vào năm 2024 hay không vẫn chưa chắc chắn. Tuần này, văn phòng luật sư quận Manhattan ở New York đã tiếp cận hồ sơ thuế 8 năm của ông Donald Trump và một núi dữ liệu tài chính khác khi tiến hành cuộc điều tra về đế chế kinh doanh của ông.

https://laodong.vn/the-gioi/cuu-tong-thong-donald-trump-tai-xuat-chinh-truong-884361.ldo
 

Theo Ngọc Vân (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.