Cảnh sát Minneapolis bị cấm dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Gizmodo, Hội đồng thành phố Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) vừa thông qua lệnh cấm cảnh sát mua hoặc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt mà không có sự cho phép của chính quyền.
Công nghệ nhận diện Clearview AI gây nhiều tranh cãi về quyền riêng tư. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Công nghệ nhận diện Clearview AI gây nhiều tranh cãi về quyền riêng tư. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Thông cáo báo chí tiết lộ những thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu với tỷ lệ 13-0 ủng hộ sắc lệnh. Họ ban hành sắc lệnh mới do người dân ngày càng lo ngại công nghệ nhận diện bị lạm dụng ngoài ý muốn và trở thành công cụ giám sát trên diện rộng.
18 tổ chức quyền riêng tư đã gửi thư đến Hội đồng thành phố, yêu cầu các nhà lập pháp tuân theo lệnh cấm mới được ban hành. Họ viết trong thư: "Công nghệ nhận diện khuôn mặt đe dọa sâu sắc đến quyền riêng tư, quan điểm chính trị và tôn giáo. Công nghệ hoạt động kém hiệu quả khi nhận diện khuôn mặt của những người không phải đàn ông da trắng. Những rủi ro như vậy cùng với lỗi vận hành và thuật toán đầy thành kiến đã khiến chúng tôi phải thúc giục Hội đồng thành phố cấm công nghệ nhận diện khuôn mặt".
Sau sự kiện George Floyd qua đời do một sĩ quan cảnh sát ở Minneapolis năm ngoái, thành phố cần một cuộc cải cách cảnh sát toàn diện. Những cuộc biểu tình Black Lives Matter ngày càng gia tăng buộc Hội đồng thành phố phải cắt giảm ngân sách của sở cảnh sát như bước đầu tiên trong quá trình cải cách. Nhiều người cũng lo ngại cảnh sát địa phương có thể truy cập vào phần mềm nhận diện khuôn mặt Clearview AI để bắt những người tham gia biểu tình.
Steve Fletcher - thành viên của Hội đồng cho biết: "Công nghệ nhận diện khuôn mặt hoạt động khá tốt nếu bạn là một người đàn ông da trắng trung niên giống tôi, nhưng với những đối tượng khác, công nghệ có thể thất bại ở mức độ mà chúng tôi không thể chấp nhận được. Thật không thể chấp nhận khi đặt những người trong thành phố chúng tôi, đặc biệt là phụ nữ da màu đứng trước mức độ rủi ro cao như vậy”.
Người đứng đầu Sở Cảnh sát Minneapolis không hài lòng với lệnh cấm này. Medaria Arradondo cho biết ông không được thông báo trước về sắc lệnh của Hội đồng. Ông nhấn mạnh vẫn có cách để bộ phận của ông sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt thực hiện công việc mà không vi phạm các quyền công dân.
Theo Mai Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.