Trung Quốc chạy đua giải cứu hàng chục thợ mỏ dưới lòng đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

12 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất trong hơn 1 tuần sau vụ sập mỏ vàng ở phía Đông của Trung Quốc đã gửi được một mảnh giấy lên cho lực lượng cứu hộ, giới chức địa phương cho biết hôm 18-1.



Vụ nổ xảy ra cách đây 8 ngày tại một mỏ vàng ở TP Tê Hà, tỉnh Sơn Đông, khiến 22 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất, cách lối vào hầm hơn 600 m.

Sau một thời gian dài không có tín hiệu liên lạc, lực lượng cứu hộ hôm 17-1 đã khoan được qua mỏ và khẳng định họ nghe tiếng gõ.

Một mảnh giấy sau đó được gửi lên từ những thợ mỏ mắc kẹt, nói rằng 12 người vẫn còn sống, chính quyền địa phương thông báo.

"Chúng tôi cần gấp thuốc cảm, thuốc giảm đau, băng y tế, thuốc chống viêm. Có 3 người bị cao huyết áp…4 người bị thương. Chúng tôi hy vọng lực lượng cứu hộ sẽ không dừng lại để chúng tôi có thêm hy vọng. Cảm ơn" – Reuters dẫn nội dung mảnh giấy cho biết.

Tình trạng của 10 thợ mỏ mắc kẹt còn lại hiện chưa rõ.

 

Tổng cộng 22 thợ mỏ bị mắc kẹt sau vụ sập mỏ vàng ở phía Đông của Trung Quốc hôm 10-1. Ảnh: Reuters
Tổng cộng 22 thợ mỏ bị mắc kẹt sau vụ sập mỏ vàng ở phía Đông của Trung Quốc hôm 10-1. Ảnh: Reuters


Loạt ảnh từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy lực lượng cứu hộ đưa thực phẩm xuống cho các thợ mỏ bằng một sợi cáp. Khi kéo sợi cáp này lên, họ nhìn thấy mảnh ghi chú.

Vụ nổ đã khiến hệ thống liên lạc và thang thoát hiểm bị hỏng. Mỏ vàng thuộc sở hữu của Công ty đầu tư Shandong Wucailong.

Hai quan chức đã bị sa thải sau vụ tai nạn trên. Tai nạn mỏ vốn phổ biến tại Trung Quốc, nơi có ngành công nghiệp khai thác mỏ bị cho là kém an toàn và lỏng lẻo trong quản lý.

Tháng 12-2020, 23 thợ mỏ thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt trong một hầm mỏ ở TP Trùng Khánh – chỉ vài tháng sau khi một vụ việc tương tự cướp đi sinh mạng của 16 thợ mỏ khác tại thành phố này.

 

Đợt động đất và lũ lụt ở Indonesia hồi tuần rồi đã buộc hàng chục ngàn người sơ tán. Ảnh: Reuters
Đợt động đất và lũ lụt ở Indonesia hồi tuần rồi đã buộc hàng chục ngàn người sơ tán. Ảnh: Reuters



Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia (NDMA) hôm 18-1 cho biết tổng số người thiệt mạng vì động đất và lũ lụt ở miền Trung của nước này đã tăng lên 96 người.

Theo phát ngôn viên Raditya Jati của NDMA, tổng cộng 81 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6.2 độ và dư chấn mạnh 5.9 độ tại tỉnh West Sulawesi lần lượt vào ngày 14 và 15-1; trong khi 15 người thiệt mạng tại tỉnh South Kalimantan vì lũ lụt từ ngày 14-1.

Cũng theo bà Jati, các đợt động đất và lũ lụt này đã buộc tổng cộng gần 70.000 người sơ tán và tìm nơi trú ẩn.

Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.