Phó Tổng thống Pence chính thức từ chối kích hoạt Tu chính án 25

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó Tổng thống Mike Pence từ chối lời kêu gọi kích hoạt Tu chính án 25 trước cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ.

Phó Tổng thống Mike Pence từ chối kích hoạt Tu chính án 25 để loại Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống Mike Pence từ chối kích hoạt Tu chính án 25 để loại Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP


Theo CNN, Phó Tổng thống Mike Pence đã nói rõ vào tối 12.1 rằng, ông không có kế hoạch viện dẫn Tu chính án 25 để loại Tổng thống Donald Trump khỏi nhiệm sở, trong một bức thư được công bố chỉ vài giờ trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để thông qua nghị quyết thúc giục ông Pence kích hoạt Tu chính án này.

Nghị quyết, do dân biểu Jamie Raskin của Maryland đưa ra, kêu gọi ông Pence "ngay lập tức sử dụng quyền hạn của mình theo mục 4 của Tu chính án thứ 25 để tuyên bố tổng thống không thể thực hiện nhiệm vụ".

Phó Tổng thống Mike Pence viết trong bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi: "Chỉ còn tám ngày nữa trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, bà và đảng Dân chủ đang yêu cầu Nội các và tôi viện dẫn Tu chính án thứ 25. Tôi không tin rằng một hành động như vậy là vì lợi ích tốt nhất của quốc gia chúng ta hoặc phù hợp với Hiến pháp".

"Tuần trước, tôi đã không nhượng bộ trước áp lực vượt quá thẩm quyền hiến định của mình để xác định kết quả cuộc bầu cử và bây giờ tôi sẽ không nhượng bộ những nỗ lực trong Hạ viện để tham gia vào trò chơi chính trị vào một thời điểm quá quan trọng đối với đất nước chúng ta" - Phó Tổng thống Mike Pence viết tiếp.

Tờ The Hill dẫn lời ông Pence cho hay, việc sử dụng Tu chính án 25 để loại bỏ ông Trump sẽ "tạo một tiền lệ khủng khiếp". Thay vào đó, ông Pence lập luận rằng, Tu chính án 25 chỉ nên được sử dụng trong trường hợp tổng thống không có khả năng hoặc bị khuyết tật khiến không thể thực hiện nhiệm vụ".

“Tôi kêu gọi bà và mọi thành viên Quốc hội Mỹ tránh những hành động có thể gây chia rẽ và thổi bùng giận dữ vào thời điểm này. Hãy làm việc với chúng tôi để hạ nhiệt và đoàn kết đất nước khi chúng ta chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Tôi cam kết với các vị rằng, tôi sẽ tiếp tục làm phần việc của mình một cách có thiện chí với chính quyền sắp tới để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự. Vì vậy, hãy giúp tôi" - Phó Tổng thống Mike Pence viết.

 

https://laodong.vn/the-gioi/pho-tong-thong-pence-chinh-thuc-tu-choi-kich-hoat-tu-chinh-an-25-870402.ldo

Theo Song Minh  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.