Ngoại trưởng Mỹ làm Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuyên bố mới của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng, Washington có thể trừng phạt những người liên quan đến vụ bắt giữ hơn 50 người ở Hong Kong và sẽ cử đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đến Đài Loan đã gây ra sự tức giận và đe dọa trả đũa từ Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo


Theo Reuters, ông Pompeo cho biết ông "bàng hoàng" trước việc bắt giữ một công dân Mỹ trong cuộc trấn áp hôm thứ Tư 6/1 khiến 50 người ở Hong Kong bị bắt.

"Mỹ sẽ không tha thứ cho việc giam giữ hoặc quấy rối tùy tiện công dân Mỹ", Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố.

Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 53 người trong các cuộc tấn công vào rạng sáng hôm 6/1 nhằm vào các nhà hoạt động dân chủ. Đây được cho là chiến dịch trấn áp lớn nhất kể từ khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh gây tranh cãi với Hong Kong vào năm ngoái.

Trong số những người bị giam giữ có luật sư người Mỹ John Clancey, một nguồn tin tại công ty của ông cho biết.

“Mỹ sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt và các hạn chế khác đối với tất cả các cá nhân và thực thể liên quan đến việc thực hiện vụ tấn công ở Hong Kong này”, ông Pompeo nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết họ sẽ "xem xét các hạn chế đối với Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hong Kong tại Mỹ và thực hiện các hành động bổ sung ngay lập tức chống lại các quan chức đã phá hoại các quy trình dân chủ của Hong Kong.

Trong cùng một tuyên bố, ông Pompeo tuyên bố ông Kelly Craft, đại sứ Liên Hợp Quốc của Washington sẽ thăm Đài Loan  - một chuyến đi mang tính biểu tượng cao vì hòn đảo này không phải là thành viên Liên Hợp Quốc do sự phản đối của Bắc Kinh.

Những động thái trên của Ngoại trưởng Mỹ đã khiến Bắc Kinh nổi giận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng bình luận của ông Pompeo thể hiện sự can thiệp nghiêm trọng của Mỹ vào công việc nội bộ của nước này, điều mà Trung Quốc lên án mạnh mẽ.

"Trung Quốc sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của mình. Mỹ sẽ phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình”, bà Hoa nhấn mạnh.

Trong khi đó, Cơ quan ngoại giao Đài Loan hoan nghênh chuyến thăm của ông Craft và nhấn mạnh rằng, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một đại sứ Mỹ đang công tác tại Liên Hợp Quốc tới hòn đảo này. Đài Bắc nhấn mạnh rằng chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với Đài Loan.



https://danviet.vn/ngoai-truong-my-lam-trung-quoc-noi-con-thinh-no-20210107200328402.htm

Theo Minh Nhật (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.