Indonesia bắt quả tang hoạt động đáng ngờ của tàu khảo sát Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một tàu khảo sát của Trung Quốc bị phát hiện hoạt động mà không báo vị trí qua Hệ thống Thông tin tự động (AIS) của Indonesia.

Tàu khảo sát Xiang Yang Hong 03 rời căn cứ tại đảo Hải Nam vào sáng 6-1 (giờ địa phương). Nó bị lực lượng cảnh sát biển Indonesia chặn lại gần eo biển Sunda hồi tuần này. Tất cả những con tàu di chuyển qua eo biển chiến lược này đều phải báo vị trí qua AIS nhưng khi bị chặn, thủy thủ đoàn của Xiang Yang Hong 03 khẳng định rằng thiết bị AIS của họ đã bị hỏng.

Tờ Asia Times đưa tin: "Cơ quan An ninh Hàng hải cho biết Xiang Yang Hong 03 đã tắt thiết bị phát sóng 2 lần khi đi qua quần đảo Natuna và sau đó tại eo biển Karimata".

Vụ việc trên là diễn biến mới nhất trong 1 loạt những hành vi hàng hải đáng lo ngại của Bắc Kinh, trong đó bao gồm việc thiết bị dưới nước không người lái (UUV) của nước này được tìm thấy trong vùng biển của Indonesia hồi cuối tháng 12-2020.

 

 Tàu khảo sát Xiang Yang Hong 03 của Trung Quốc. Ảnh: USNI News
Tàu khảo sát Xiang Yang Hong 03 của Trung Quốc. Ảnh: USNI News


UUV thường được sử dụng để thu thập dữ liệu về dòng chảy, âm học và môi trường hàng hải. Các dữ liệu này có thể được dùng cho nghiên cứu khoa học hợp pháp. Tuy nhiên, tình báo hải quân cũng có khả năng sử dụng UUV để lên kế hoạch cho hoạt động của tàu ngầm. Các tàu khảo sát thường được sử dụng để thu thập thông tin tình báo hải quân tùy thuộc vào địa điểm và dữ liệu mà nó thu thập.

Phát hiện trên khiến một số người hoài nghi rằng Trung Quốc đang thu thập thông tin tình báo tại vùng biển Indonesia. Điều này có thể liên quan đến các hoạt động của Hải quân Trung Quốc (PLAN). Eo biển Sunda, cùng với eo biển Lombok và eo biển Malacca, là những điểm chiến lược giữa biển Đông và Ấn Độ Dương. Tất cả tàu thuyền đến khu vực này đều phải đi qua vùng biển Indonesia. Nếu PLAN muốn hoạt động nhiều hơn ở Ấn Độ Dương, họ sẽ phải xem xét các tuyến đường an toàn nhất đi qua các khu vực này. Đây là điều đòi hỏi một hoạt động khảo sát sâu rộng.

Được biết, tàu Xiang Yang Hong 03 thường xuyên đi qua vùng biển Indonesia. Hoạt động của con tàu này có trực tiếp liên quan tới hoạt động của tàu ngầm, tình báo hải quân hay nghiên cứu khoa học hợp pháp hay không là điều rất khó nói nhưng làm dấy lên câu hỏi về ý đồ của Trung Quốc trong khu vực.

Nhà phân tích Malcom Davis của Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) nói với tờ Asia Times: “Những phát hiện ở vùng biển Indonesia cho thấy chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến những gì Trung Quốc đang làm và tại sao họ làm vậy".

 

Theo Bảo Hạnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.