FBI điều tra âm mưu lao máy bay vào tòa nhà Quốc hội Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện lời đe dọa lao máy bay vào Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội) ngày 6-1.

Đài CBS News cho biết lời đe dọa truyền qua sóng vô tuyến hàng không và được kiểm soát không lưu tại bang New York ghi lại hồi đầu tuần này. Nội dung thông điệp nhằm trả thù cho tướng Iran Qassem Soleimani bị máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ám sát gần sân bay Baghdad, Iraq.

"Chúng tôi sẽ lái máy bay vào Điện Capitol ngày 6-1. Tướng Soleimani sẽ được báo thù" - thông điệp bí ẩn cho hay.

Ngày 6-1 là thời điểm quốc hội Mỹ kiểm phiếu của cử tri đoàn ở thủ đô Washington để xác nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Người ta tin rằng lời đe dọa đề cập tới một vụ tấn công tiềm tàng giữa thời điểm này.


 

Ảnh minh họa: Global Look Press
Ảnh minh họa: Global Look Press



Theo CBS News, FBI đang điều tra vụ việc – trước mắt bị xem là "vi phạm tần số không lưu". Tạp chí Newsweek dẫn lời Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tiết lộ thông điệp được phát sóng từ một địa điểm trên đảo Long Island, bang New York.

"Một kỹ thuật viên có kinh nghiệm sửa đổi sóng vô tuyến đã truyền thông điệp trong phạm vi 37 km của tháp vô tuyến ở Biển Bắc, bang New York"-DHS nói.

Một cựu sĩ quan của Lực lượng Đặc nhiệm Chống khủng bố chung của Mỹ bày tỏ nghi ngờ người đứng sau lời đe dọa có phải là công dân Iran hay không: "Iran và các lực lượng như Quds đều chứng tỏ khả năng hoạt động chuyên nghiệp. Họ sẽ không điện báo các kế hoạch và ý định liên quan đến một cuộc tấn công. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch hơn là gây ra nỗi sợ hãi".

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật để nắm tình hình, trong khi Lầu Năm Góc, DHS và Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia (NCTC) cũng nhận được bản báo cáo tóm tắt.

Người phát ngôn lực lượng Cảnh sát Điện Capitol Mỹ, Eva Malecki, nói với đài CNN: "Chúng tôi rất quan tâm đến tất cả mối đe dọa bạo lực đối với Điện Capitol và quốc hội Mỹ, đồng thời đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật liên bang".

Lời đe dọa được đưa ra vài giờ sau khi Iran một lần nữa kêu gọi cơ quan an ninh quốc tế giúp bắt Tổng thống Donald Trump và 47 quan chức Mỹ khác phải chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong cái chết của tướng Soleimani.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.