Khởi tố 5 bị can tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại Campuchia khiến 6 người Việt thiệt mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành khởi tố 5 bị can để điều tra về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

3 nghi phạm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài bị bắt giữ - Ảnh Anh Cường
3 nghi phạm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài bị bắt giữ - Ảnh Anh Cường


Ngày 22.12, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

5 bị can bị khởi tố gồm:  Võ Chí Công (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Hoàn (37 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (29 tuổi), Nguyễn Văn Thiện (29 tuổi, cùng tại trú tại xã Tân Hà, H.Tân Châu, Tây Ninh) và Trần Văn Minh (21 tuổi, trú tại xã Mỹ Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh). Trong đó, Hoàn, Hoàng và Thiện đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam, còn Minh và Công đang lẩn trốn.

Những bị can này được xác định móc nối với nhau để đưa 11 lao động người Việt vượt biên bằng đường tiểu ngạch qua Campuchia để sang Thái Lan làm việc trong giai đoạn dịch Covid-19. Tuy nhiên,  chiếc ô tô chở số lao động này gặp tai nạn giao thông tại Campuchia khiến 6 nạn nhân tử vong.

 

Một gia đình ở H.Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức mai táng cho người thân tử nạn tại Campuchia - Ảnh Phạm Đức
Một gia đình ở H.Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức mai táng cho người thân tử nạn tại Campuchia - Ảnh Phạm Đức



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 11 công dân người Việt có mặt trên chuyến xe gặp nạn ở Campuchia đã từng có quá trình lao động tại Thái Lan. Tuy nhiên, đầu năm 2020, những người này trở về quê nhà cư trú để tránh dịch Covid-19. Đến khoảng tháng 10, do có nhu cầu muốn trở lại Thái Lan lao động nhưng vì các cửa khẩu của Việt Nam chưa mở cửa nên những người này đã liên hệ với Trần Văn Minh nhờ đưa sang Thái Lan bằng đường tiểu ngạch.

Lộ trình là đi ô tô từ khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh qua Campuchia rồi sang Thái Lan với tổng chi phí là 15 triệu đồng/người. Sau khi thống nhất về giá cả và lộ trình, Minh liên hệ với Võ Chí Công để tổ chức đưa 11 lao động trên vượt biên.

Ngày 4.11, sau khi vào đến TP.Hồ Chí Minh, Công thuê xe ô tô chở số lao động này lên khu vực biên giới Tây Ninh. Khoảng 20 giờ ngày 5.11, Công cùng Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Ngọc Hoàn và Nguyễn Văn Hoàng dùng xe máy chở lần lượt 11 lao động qua đường tiểu ngạch, vượt biên sang Campuchia.

Tiếp đó, 11 lao động người Việt được các đối tượng tại Campuchia dùng xe khách loại 12 chỗ ngồi, chở vào sâu trong nội địa Campuchia để sang Thái Lan. Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 6.11, khi đi đến tỉnh Siem Reap (Campuchia) thì chiếc xe khách chở số lao động nêu trên bị tai nạn giao thông khiến 7 người chết (6 người Việt và tài xế người Campuchia) và 5 người bị thương. Theo kết luận ban đầu của cảnh sát giao thông địa phương, tài xế lái xe với tốc độ cao trong tình trạng buồn ngủ.

Những nạn nhân người Việt xấu số thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông được lực lượng chức năng xác định có 5 người quê ở H.Can Lộc (Hà Tĩnh) và 1 người quê ở tỉnh Thanh Hóa.

Theo PHẠM ĐỨC (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.