Ông Trump phản bác tin "thiết quân luật để bầu cử lại"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, thông tin báo chí nói rằng ông định áp đặt thiết quân luật là tin giả.

Tổng thống Donald Trump và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Ảnh: AFP



Tổng thống Donald Trump chỉ trích các báo cáo cho biết ông đang cân nhắc áp đặt thiết quân luật là "tin giả", và gọi cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton là "một trong những người ngu ngốc nhất ở Washington", sau khi ông Bolton nhận xét ý tưởng này là "kinh khủng".

"Thiết quân luật = Tin tức giả mạo" - Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter, trước khi nhắm mục tiêu vào ông Bolton, một cựu thành viên trong chính quyền của ông, người đã trở thành nhân vật chỉ trích lớn tiếng đối với tổng thống đương nhiệm sau khi bị sa thải vào tháng 9 năm ngoái.

Các bài đăng của ông Donald Trump xuất hiện sau khi ông Bolton được CNN mời bình luận về ý tưởng của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn, người tin rằng Mỹ đang trên bờ vực nội chiến và Tổng thống Donald Trump do đó sẽ có lý khi tuyên bố lệnh thiết quân luật và tiến hành một cuộc bầu cử tổng thống mới dưới sự giám sát của quân đội.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Bolton gọi đề xuất này là “kinh khủng, không thể tin được và gần như chắc chắn hoàn toàn không có tiền lệ”.

Cựu cố vấn Flynn và những người khác lập luận rằng, tiền lệ được đưa ra bởi Tổng thống Abraham Lincoln trong thời gian trước nội chiến Mỹ. Vào thời điểm đó, Tổng thống nghĩ rằng sự tồn tại của chính phủ liên bang đang bị đe dọa từ một cuộc nổi dậy ở miền Nam và đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để bảo vệ, bao gồm cả việc cho phép quân đội thực hiện các vụ bắt giữ mà không cần buộc tội cụ thể.

Ông Flynn được cho là đã có cơ hội tranh luận quan điểm của mình trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp hôm 18.12 tại Nhà Trắng.

Cuộc họp, được tờ New York Times đưa tin lần đầu tiên dựa trên lời kể của “hai người đã tóm tắt về cuộc thảo luận”, có lúc trở nên gay gắt và leo thang thành những trận đấu khẩu giữa luật sư Sidney Powell, một đồng minh của Flynn và các cố vấn của ông Donald Trump. Các quan chức Nhà Trắng được cho là đã phản đối gợi ý rằng bà Powell được tổng thống ủy quyền điều tra hành vi gian lận bầu cử.

Chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã được cử tri đoàn chính thức xác nhận vào ngày 14.12 vừa qua.

https://laodong.vn/the-gioi/ong-trump-phan-bac-tin-thiet-quan-luat-de-bau-cu-lai-863919.ldo

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.