Ông Joe Biden chọn 3 điều phối viên ứng phó COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các quan chức này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong ứng phó với đại dịch COVID-19 của chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden.

 Từ trái qua, Bechara Choucair, Carole Johnson, và Tim Manning, những nhân sự quan trọng được ông Joe Biden bổ nhiệm vào nhóm ứng phó COVID-19. Ảnh: Kaiser Permanente/New Jersey Department of Human Services/Georgetown University School of Continuing Studies.
Từ trái qua, Bechara Choucair, Carole Johnson, và Tim Manning, những nhân sự quan trọng được ông Joe Biden bổ nhiệm vào nhóm ứng phó COVID-19. Ảnh: Kaiser Permanente/New Jersey Department of Human Services/Georgetown University School of Continuing Studies.


Tổng thống đắc cử Joe Biden đang tăng cường nhân sự cho nhóm ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng, mời 3 quan chức cấp cao để phối hợp về vaccine COVID-19, xét nghiệm và chuỗi cung ứng, Politico đưa tin đầu tiên về vấn đề này hôm 29.12.

Các quan chức mới được ông Joe Biden bổ nhiệm được cho là sẽ đóng một vai trò quan trọng trong phản ứng với đại dịch COVID-19 mà tổng thống đắc cử cam kết ưu tiên hàng đầu sau khi nhậm chức.

Theo đó, ông Joe Biden đã chọn Bechara Choucair, Giám đốc y tế của Kaiser Permanente, hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp lớn nhất của Mỹ, làm điều phối viên vaccine COVID-19 của nước Mỹ. Choucair là một bác sĩ gia đình và từng đảm nhận vai trò quan chức phụ trách y tế công cộng của Chicago. Choucair sẽ đảm nhận vai trò chủ chốt trong nhiệm phụ vân phối vaccine COVID-19 và phối hợp với các quan chức các địa phương và các tiểu bang.

Tổng thống đắc cử chọn Carole Johnson, quan chức hàng đầu cơ quan dịch vụ nhân sinh của New Jersey và là cựu cố vấn y tế cấp cao của Nhà Trắng dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, làm điều phối viên xét nghiệm COVID-19 mới của Mỹ.

Johnson có kinh nghiệm về chiến lược chống dịch bệnh Ebola và Zika với tư cách là thành viên của nhóm y tế của Hội đồng Chính sách Nội địa của Nhà Trắng. Bà sẽ tập trung vào việc mở rộng xét nghiệm COVID-19 ở các trường học, viện dưỡng lão và các cơ sở khác cũng như đối với các nhóm dân số có nguy cơ cao bị ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch.

Ngoài ra, ông Biden đã chọn Tim Manning, cựu phó lãnh đạo Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang trong suốt 8 năm dưới thời chính quyền ông Obama làm điều phối viên cung ứng COVID-19 mới của Mỹ.

Ông Joe Biden và các cố vấn của ông nói rằng, 3 quan chức này sẽ giải quyết các ưu tiên hàng đầu để ngăn chặn cuộc khủng hoảng COVID-19.

"Để phục hồi sau đại dịch này, chúng ta phải hành động tích cực để sản xuất, phân phối và quản lý vaccine, xét nghiệm và thiết bị bảo vệ cá nhân một cách công bằng. Những cá nhân này có trình độ chuyên môn sâu và sẽ khôi phục niềm tin của công chúng vào ứng phó với đại dịch bằng cách dẫn dắt với các dữ kiện, khoa học và sự chính trực" - ông Joe Biden nêu trong thông cáo.

Theo một quan chức nhóm chuyển giao của ông Joe Biden, 3 vị trí vừa được bổ nhiệm sẽ đảm nhận công việc toàn thời gian tại Nhà Trắng.

Ngoài ra, ông Joe Biden cũng bổ sung thêm một số nhân sự khác vào nhóm ứng phó COVID-19 của ông, với một loạt gương mặt quen thuộc từ chính quyền ông Barack Obama và giới chính sách y tế.
 

https://laodong.vn/the-gioi/ong-joe-biden-chon-3-dieu-phoi-vien-ung-pho-covid-19-866450.ldo

Theo Hải Anh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.