Ông Biden cảnh báo Tổng thống Trump về "hậu quả thảm khốc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 26-12 kêu gọi Tổng thống Donald Trump ký dự luật viện trợ Covid-19 để tránh “những hậu quả thảm khốc” cho người dân Mỹ.

Tổng thống Donald Trump vẫn chưa ký dự luật chi tiêu chính phủ và viện trợ Covid-19 - được Quốc hội thông qua vào tuần này - với lập luận rằng dự luật không cung cấp đủ khoản tiền hỗ trợ trực tiếp cho người dân Mỹ và bao gồm "những mục chi lãng phí, không cần thiết", theo đài CNN.

Nếu không có chữ ký của Tổng thống Trump, khoảng 14 triệu người Mỹ sẽ bị mất quyền lợi liên quan tới trợ cấp thất nghiệp từ ngày 26-12 (giờ địa phương). Chính phủ Mỹ cũng sẽ đóng cửa một phần vào ngày 29-12 trừ khi Quốc hội thông qua dự luật tài trợ có hiệu lực trước thời điểm đó.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự luật, Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi Tổng thống Donald Trump ký ban hành "ngay lập tức".


 

 Tổng thống Donald Trump không hài lòng với dự luật viện trợ Covid-19 và chi tiêu chính phủ. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump không hài lòng với dự luật viện trợ Covid-19 và chi tiêu chính phủ. Ảnh: Reuters


"Đó là ngày sau Giáng sinh và hàng triệu gia đình không biết liệu họ sẽ có khả năng kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống hay không. Điều này xảy ra vì Tổng thống Trump từ chối ký ban hành một dự luật hỗ trợ tài chính đã được quốc hội thông qua với sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng. Sự thoái thác trách nhiệm này sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc" -ông Biden nhấn mạnh.

Theo ông Biden - người dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1-2021, dự luật trên là "bước đi đầu tiên" trong chuỗi hành động cần thực hiện vào đầu năm 2021 để "khôi phục kinh tế và kiểm soát đại dịch".

Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 26-12 kêu gọi Tổng thống Donald Trump ký thông qua dự luật viện trợ Covid-19 và chi tiêu chính phủ ngay lập tức. Ảnh: Reuters
Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 26-12 kêu gọi Tổng thống Donald Trump ký thông qua dự luật viện trợ Covid-19 và chi tiêu chính phủ ngay lập tức. Ảnh: Reuters


Tổng thống đắc cử Biden còn bày tỏ thêm rằng ông "vui mừng" khi thấy quốc hội chú ý đến yêu cầu của người dân để thỏa hiệp.

"Tổng thống Trump cũng nên làm như vậy để đảm bảo hàng triệu người dân Mỹ có một mùa lễ hội ấm no" – ông Biden nói.

Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.